(HBĐT) - Chúng tôi gặp Thượng úy Đào Ngọc Hồng, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh khi chị vừa trở về từ khóa đào tạo thạc sỹ Học viện An ninh nhân dân. Với thái độ cầu thị, ham học hỏi, Thượng úy Hồng cho rằng, để nắm chắc nghiệp vụ, vận dụng sáng tạo vào quá trình công tác đòi hỏi mỗi cán bộ phải tự học, tự rèn, tự tu dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực công tác. Có như vậy, mỗi cán bộ mới đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Thượng úy Đào Ngọc Hồng, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh trao đổi nghiệp vụ với đồng đội.

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Thượng úy Đào Ngọc Hồng đã thể hiện sự hiếu học và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Năm 2010 trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân, với thành tích học tập xuất sắc, năm 2013, chị vinh dự được kết nạp vào Đảng khi còn là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, chị được phân công về Văn phòng Công an tỉnh, làm công tác tham mưu, giúp việc lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành các mặt công tác công an. Đây là lĩnh vực khó, đòi hỏi cán bộ tham mưu phải có trình độ phân tích, tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình, từ đó đề xuất các giải pháp đảm bảo ANTT và phòng, chống tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Chị đề xuất lãnh đạo đơn vị triển khai quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản để phù hợp với tình hình mới, giao việc cụ thể để gắn trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân. Từ đó, giúp lãnh đạo cấp trên chỉ đạo, xử lý có hiệu quả các mặt công tác, đồng thời kiểm điểm, chấn chỉnh tồn tại, hạn chế và cá thể hóa trách nhiệm. Tháng 3/2019, Thượng úy Đào Ngọc Hồng được điều động đến Thanh tra Công an tỉnh làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Khi Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao được thành lập, chị tiếp tục được lãnh đạo tin tưởng điều động nhiệm vụ mới. Theo Thượng úy Hồng, an ninh mạng nói chung, trong đó có tội phạm mạng diễn biến phức tạp, là vấn đề xã hội nhức nhối, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Để đấu tranh với loại tội phạm này, đòi hỏi cán bộ không chỉ thành thạo các ứng dụng khoa học công nghệ, nghiệp vụ sắc bén mà phải dự báo tốt tình hình, đi trước, đón đầu tội phạm, có như vậy mới chủ động phát hiện tội phạm. Chị và đồng đội đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, phân tích, đánh giá hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, nhất là thủ đoạn lợi dụng công nghệ cao để phạm tội. Trong đó nổi lên là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới các tài khoản ảo zalo, facebook hay giả danh các nhà mạng, cơ quan chức năng để phạm tội. Kiến nghị các cơ quan nhà nước khắc phục hàng nghìn lỗ hổng bảo mật, ngăn chặn thông tin xấu, độc, các bài viết xuyên tạc, trái với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng. Từ đầu năm đến nay, Thượng úy Đào Ngọc Hồng và đồng đội đã phát hiện, xác minh 4 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, xử phạt hành chính 2 đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook đăng tải, bình luận sai sự thật xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức. Trích xuất, khôi phục 2 chứng cứ điện tử phục vụ công tác điều tra. Đặc biệt, thông qua công tác nghiệp vụ, chị và đồng đội xác minh, làm rõ đối tượng Hà Thị Thu, sinh năm 1987, trú tại tổ 11, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) sử dụng tài khoản "Huệ Phạm” để lừa đảo nhiều người với số tiền trên 2 tỷ đồng. Đây là vụ việc phức tạp, gây bức xúc dư luận. Ngày 10/3/2022, cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng để đấu tranh, Hà Thị Thu đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Thượng úy Đào Ngọc Hồng, không ngừng học tập và trau dồi kinh nghiệm đã giúp chị luôn chủ động trong công việc, nắm chắc và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, chị đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được các cấp, ngành tặng nhiều giấy khen, đồng đội ghi nhận, ủng hộ. Chị còn là tấm gương khuyến học, khuyến tài trong phong trào "Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” do Công an tỉnh phát động.


Như Hùng

(Công an tỉnh)


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục