(HBĐT) - Xã Đú Sáng (Kim Bôi) hiện có khoảng 240 hộ với 960 nhân khẩu là người dân tộc Dao, chiếm 20% dân số toàn xã; sinh sống tập trung ở 4 xóm: Suối Thản, Suối Chuộn, Suối Mí và Chuộn òm (Chằm Rong). Trước đây, vì tập quán du canh, du cư đã cản trở phát triển KT-XH của người Dao. Tuy nhiên, được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, cuộc sống của người Dao hiện nay đã có nhiều khởi sắc.

Ngoài phát triển nông - lâm nghiệp, nhiều hộ người Dao xóm Suối Thản, xã Đú Sáng (Kim Bôi) đầu tư trồng mía để tăng thu nhập.

 

Cùng cán bộ UBND xã Đú Sáng, chúng tôi đến thăm ông Triệu Phúc Quang, 79 tuổi, người có uy tín trong cộng đồng người Dao tại xã Đú Sáng. ông Quang chia sẻ: “Từ những năm 1990 trở về trước, người Dao sống với  tập quán du canh, du cư. Người dân sinh sống chủ yếu tại các quả đồi để làm nương rẫy. Sau 2- 3 năm, đất bạc màu, người dân lại kéo nhau sang quả đồi khác làm kinh tế. Hình thức canh tác này đã dẫn đến việc phá rừng làm nương, đất trống, đồi trọc. Thời điểm đó, tảo hôn cũng là vấn đề nóng. Cứ 10 cặp vợ chồng thì có đến 3- 4 cặp tảo hôn, trung bình nam 17 tuổi và nữ 16 tuổi. Ngoài ra, cũng vì du canh, du cư nên khi kết hôn, các cặp vợ chồng người Dao không đến UBND xã để làm thủ tục đăng ký kết hôn”.

 

Ông Quang cho biết thêm: Vì không ở cố định nên đầu tư cơ sở hạ tầng cho đồng bào Dao rất khó khăn. Đa phần người dân sống trong điều kiện không có điện, đường, không có nước sạch, đời sống thiếu thốn đủ thứ.

 

Trước thực trạng trên, Nhà nước đề ra chủ trương tích cực tuyên truyền người Dao định canh, định cư để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ngày 15/1/1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 02 (NĐ số 2/CP) về việc giao đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình sản xuất, phát triển kinh tế. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ tái định cư, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ người dân. Cùng với sự quan tâm của Nhà nước, chính quyền địa phương tạo điều kiện tốt nhất để người dân hoàn tất thủ tục cấp đất ở và đất sản xuất. Tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển nông - lâm nghiệp để nâng cao thu nhập.

 

Tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện chủ trương giao khoán đất cho các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn bởi người Dao nơi đây chưa tin tưởng vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. ông Triệu Văn Hoa ở xóm Suối Thản, một trong những hộ gia đình tiên phong nhận khoán đất lâm nghiệp chia sẻ: “Khi thực hiện chủ trương giao khoán đất nông nghiệp, nhiều hộ trong xã không tham gia vì sợ nhận khoán đất phải nộp thuế cao. Gia đình tôi mạnh dạn nhận khoán để có đất canh tác phát triển kinh tế. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ các hộ tiên phong, nhiều hộ người Dao đã tham gia nhận khoán đất để trồng rừng, góp phần XĐ-GN”. 

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Thanh Sướt, Chủ tịch UBND xã Đú Sáng cho biết: “Được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước bằng những chính sách hỗ trợ thiết thực, đến nay, cộng đồng người Dao ở xã đã chuyển sinh sống tại các vùng thấp, ven đường liên thôn, xóm để thuận tiện sinh hoạt và phát triển kinh tế. Những năm gần đây, người Dao phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp, trong đó trồng rừng là thế mạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, để nâng cao thu nhập, các hộ nhạy bén trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện tại, 100% hộ có nước sinh hoạt và điện sử dụng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 25%. Thu nhập bình quân đạt 14 triệu đồng/người/năm. Người dân nơi đây đã có điều kiện cho con em đi học. Nhiều hộ xây dựng nhà cửa khang trang.

 

Về văn hóa - xã hội, đồng bào người Dao xã Đú Sáng tích cực tham gia phong trào VH-VN, TD-TT. 90% hộ đạt gia đình văn hoá, trong đó, xóm Suối Thản được công nhận Làng văn hoá. Tình trạng tảo hôn được chấm dứt, các cặp vợ chồng     khi kết hôn đã đến cơ quan chức năng    làm đúng thủ tục đăng ký kết hôn theo   quy định.

 

Người Dao xã Đú Sáng đã có cuộc sống mới. Tuy nhiên, họ không đánh mất những giá trị truyền thống của dân tộc. Hiện nay, các vật dụng, tiếng nói, chữ viết vẫn được sử dụng rộng rãi. Phong tục đám chay, lễ cấp sắc trưởng thành cho nam giới vẫn được người dân tổ chức nhằm nhắc nhở, đề cao vai trò, vị trí của người đàn ông trong gia đình và xã hội. Đây là những nét đẹp truyền thống mang bản sắc văn hóa riêng của đồng bào người Dao cần được giữ gìn và phát huy.

 

                                                                               Đức Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục