(HBĐT) - Tu Lý là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện Đà Bắc. Sau 8 năm thực hiện chương trình, bức tranh nông thôn của xã có nhiều khởi sắc.


Năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng NTM, Tu Lý mới đạt 4 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, thu nhập bình quân đầu người chưa đến 10 triệu đồng. Để thực hiện thành công xây dựng NTM, một trong những cách làm hay của xã là rà soát tình hình từng xóm, từ đó, tổng hợp và xây dựng lộ trình thực hiện từng tiêu chí. Cán bộ xã, xóm kiên trì đến từng gia đình vận động thực hiện, ngoài ra còn kết hợp và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể với phương châm "mưa dầm thấm lâu”, đẩy mạnh tuyên truyền để dân biết, dân bàn và đi đến tự nguyện làm.


Điểm phục vụ bưu chính của xã Tu Lý (Đà Bắc) đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân tại địa phương.

Theo thống kê, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình NTM của xã đạt trên 173 tỷ đồng, trong đó, nhân dân tự nguyện hiến đất, ngày công và đóng góp tiền mặt trên 17 tỷ đồng. Bên cạnh những tiêu chí cần vốn đầu tư cao, các tiêu chí không cần vốn hoặc ít vốn được xã quan tâm, đặc biệt về tiêu chí môi trường. Với tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng, xã xây dựng 1 điểm tập kết rác thải, cấp phát 10 thùng đựng rác cho các xóm, trường học, trạm y tế xã. Chất thải rắn, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Toàn xã có 91% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 71% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh; không có hoạt động suy giảm môi trường…

Bên cạnh đó, xã quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong những năm qua, xã triển khai và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả như: phục tráng giống lúa, sản xuất lúa giống thuần BC15 tại xóm Tình; chăn nuôi bò sinh sản, trồng rau an toàn với tổng diện tích 5 ha tại xóm Đồng Chanh và xóm Kim Lý; mô hình trồng cây có múi với diện tích khoảng 100 ha, trong đó có 40 ha cho thu hoạch; nuôi lợn sinh sản… Hiện, trên địa bàn xã có 3 HTX hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa bàn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 29 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,76%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 92%.

Đồng chí Nguyễn Văn Điện, Chủ tịch UBND xã Tu Lý cho biết: Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, trong thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, chung sức xây dựng NTM. Đồng thời tranh thủ lồng ghép các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và các dự án phát triển KT-XH tại địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Năm 2019, xã tập trung xây dựng 2 khu dân cư kiểu mẫu ở xóm Tình và xóm Tràng; xây dựng 5 vườn mẫu ở xóm Tràng; dự kiến thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng.


Hải Linh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục