(HBĐT) - Mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” thành lập tại thôn Lũ, xã Phú Thành (Lạc Thủy) là mô hình điểm của Hội LHPN tỉnh trong thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”.



Các thành viên mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” thôn Lũ hưởng ứng tích cực các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em do Hội LHPN xã Phú Thành (Lạc Thủy) tổ chức.

Mô hình được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11/2019, với 215 thành viên tham gia, trong đó có 89 thành viên nam, 126 thành viên là cán bộ, hội viên, phụ nữ. Sau thời gian thực hiện, mô hình đã có những hoạt động thiết thực, nâng cao kiến thức cho hội viên, Nhân dân, tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ, trẻ em. Đến nay, có thêm 10 thành viên tham gia mô hình.

Chị Đinh Thị Yến, Phó chủ nhiệm mô hình, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Lũ cho biết: Với đặc điểm là 1 trong 3 thôn đặc biệt khó khăn của xã và trước tình trạng nhiều gia đình bố mẹ đi làm ăn xa, trẻ em phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn…, nên mô hình được thành lập, hoạt động với phương châm: Xây dựng các thành viên mô hình thành những nhân tố tích cực trong việc tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ trực tiếp những vấn đề liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống suy dinh dưỡng; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; bạo lực học đường; vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… Góp phần cùng địa phương thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; tạo một môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn.

Mô hình bước đầu đã tạo được sự lan tỏa trong cách ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa của người dân. Tham gia mô hình, các thành viên được bồi dưỡng kiến thức liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, trẻ em; khuyến khích hội viên, phụ nữ và Nhân dân chia sẻ các tình huống không an toàn; tiếp nhận ý kiến, thông tin đóng góp của thành viên và cộng đồng dân cư liên quan đến phụ nữ, trẻ em để kịp thời xử lý... Đặc biệt, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, các thành viên của mô hình đã nhận được 30 suất quà, 1.200 chiếc khẩu trang vải miễn phí của Hội LHPN tỉnh, huyện trao tặng, cùng với 1,8 tấn gạo và nhiều phần quà, nhu yếu phẩm của các ban, ngành huyện, Hội LHPN xã hỗ trợ.

Đồng chí Bùi Việt Nhàn, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thành cho biết: Thời gian thực hiện mô hình chưa dài và còn nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động, song nhận thức của hội viên, Nhân dân về an toàn đối với phụ nữ, trẻ em được nâng lên rõ rệt. Hội viên, phụ nữ đã mạnh dạn chia sẻ kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, chăm sóc, bảo vệ, phát triển trẻ em; phòng, chống xâm hại, bạo lực trong gia đình. Trong thôn không xảy ra tình trạng bạo lực với phụ nữ, trẻ em. 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đi học, được quan tâm chăm sóc. Từ hiệu quả của mô hình, các chi hội khác cũng tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình trồng, chăm sóc tuyến đường hoa, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp…

Với những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” đã, đang góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động hội viên tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em.


Hồng Duyên

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục