(HBĐT) - Ngày 10/6, đoàn giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, gồm lãnh đạo các ngành: MTTQ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Hội LHPN, Hội Nông dân, LĐLĐ tỉnh đã giám sát tại huyện Yên Thủy.



Đồng chí Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra phát biểu kết luận.

Tính đến ngày 6/6, huyện đã thực hiện chi trả cho nhóm đối tượng được hỗ trợ 3 tháng và hỗ trợ 1 lần (người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo). Trong đó, đã chi trả cho 856 người có công 1,284 tỷ đồng; 2.088 đối tượng bảo trợ xã hội 3,132 tỷ đồng; 6.982 người thuộc hộ nghèo 5,235 tỷ đồng; 6.730 người thuộc hộ cận nghèo 5.047.500.000 đồng. Qua quá trình rà soát, giám sát, thực hiện chi trả phát hiện bỏ sót 1 người có công và 52 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, một số người trùng lặp đối tượng, chuyển đi, đã mất, người trong sổ hộ khẩu không khớp với danh sách được nhận hỗ trợ.

Đến nay, huyện không có đơn thư phản ánh, khiếu nại của Nhân dân và đang tiến hành rà soát các nhóm đối tượng được hỗ trợ từ 1 - 3 tháng theo quy định để thực hiện chi trả đợt II. Song, cũng gặp khó khăn do đối tượng chưa được xác định rõ ràng. Huyện đề xuất bổ sung kinh phí để chi trả hỗ trợ cho những người thuộc đối tượng được hỗ trợ bị sót.

Kết luận buổi giám sát, kiểm tra, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ghi nhận sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Cần có ngay giải pháp để khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra để thực hiện tốt hơn. Tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ, nắm chắc đối tượng, điều kiện được nhận hỗ trợ. MTTQ và các đoàn thể tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách. Tích cực trong công tác rà soát, lập danh sách, nhất là đợt chi trả đợt II sắp tới. Chỉ đạo cán bộ làm đúng chức trách, nhiệm vụ, quy định, không để xảy ra sai sót, trục lợi...

Trước đó, đoàn đã giám sát, kiểm tra thực tế tại xã Hữu Lợi. Qua kiểm tra cho thấy, cán bộ chuyên môn của xã còn băn khoăn, lúng túng trong xác định đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục