(HBĐT) - Giữa cái nắng nóng như thiêu, như đốt của mùa hè, có một nơi giải nhiệt quen thuộc và luôn mang lại cảm xúc đặc biệt đối với người dân TP Hòa Bình. Đó là khu vực phía dưới chân đập thủy điện Hòa Bình, cùng chiều dài tuyến đường trải dọc Đà giang.


Đoàn khách đến từ Thủ đô Hà Nội hào hứng check -in, lưu lại hình ảnh đẹp bên dòng Đà giang trong chuyến thăm thành phố Hòa Bình.

Sở dĩ nơi này thu hút người dân đến vậy là nhờ vào địa thế tuyệt đẹp. Ở cự ly gần, có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh công trình thủy điện Hòa Bình. Dòng sông Đà uốn khúc hiền hòa với làn nước trong xanh. Những cây cầu lớn bắc ngang sông nối liền trung tâm bờ phải và bờ trái thành phố điện. Dù đứng ở vị trí bên này hay bên kia sông đều có cảm giác thật thư thái, yên bình trước khủng cảnh nên thơ và kỳ vĩ, được hít thở không khí trong lành và tận hưởng làn gió từ Đà giang mát rượi.

Dường như đã trở thành thói quen mỗi chiều hè, chị Nguyễn Thị Diễn ở phường Phương Lâm lại cùng chồng, con thong thả tản bộ và hóng mát lên đập thuỷ điện Hòa Bình. Chị Diễn chia sẻ: Mỗi lần lên đây tôi luôn cảm thấy được thư giãn và sảng khoái. Cái oi bức, nóng rát của mùa hè cùng những bon chen, ồn ã của cuộc sống thường nhật dường như tan biến. Đây là khoảng thời gian vợ chồng, con cái cùng sẻ chia vui vẻ, tình cảm nhờ đó tăng sự gắn kết nhiều hơn.

Bên sông Đà cũng là nơi được người dân mọi lứa tuổi yêu thích đến thăm quan, ngắm cảnh. Đặc biệt, khi sông Đà vào đêm, ánh sáng dòng điện lan tỏa mang lại vẻ đẹp huyền ảo, lung linh. Từng tốp, từng tốp người lên đập dạo chơi, hóng gió, hưởng trọn không khí mát lành. Bạn trẻ Tuấn Linh cho biết: Bình thường em bận đi học buổi tối, nhưng mỗi khi cuối tuần được nghỉ, em và nhóm bạn thường rủ nhau lên chân đập thủy điện vừa là thú vui, vừa rất thoải mái trò chuyện, chia sẻ.

Tháng 6 là tháng nắng nóng cao điểm. Ngoài cảnh quan đẹp và gió tự nhiên, dọc tuyến sông Đà còn có hệ thống hàng trăm cây xanh tạo bóng mát. Đây cũng là lý do con đường lên đập thủy điện trở thành tuyến phố đi bộ và được nhiều người dân lựa chọn là điểm tránh nóng lý tưởng, nhất là vào các buổi trưa hè. Ngay dưới bóng mát cây xanh, hàng chục quán nước chuyên phục vụ giải khát, đồ ăn vặt được mở nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Theo chị Mai, chủ một quán nước giải khát dưới chân đập thủy điện, càng nắng nóng thì khách lên đây càng đông, cao điểm vào tầm chiều tối và tối.
  
Mấy năm gần đây, cùng với việc xây dựng con đường trải dài suốt dọc triền đê đã hình thành một tuyến phố thương mại khá sầm uất bên dòng sông Đà. Đồng thời, phạm vi ngắm cảnh, thưởng ngoạn vẻ đẹp của sông Đà vẫn được mở rộng. Nhờ có view đẹp nên các quán ăn, nhà hàng ven sông trở thành điểm hút khách bậc nhất ở TP Hòa Bình. Ngoài phục vụ ẩm thực, tuyến phố còn mọc lên nhiều quán chuyên về đồ uống, cà phê, nước giải khát, các quán bia... Từ đây, thực khách vừa thưởng thức ẩm thực, đồ uống mà vẫn được đón gió và có thể bao quát khung cảnh thơ mộng của thành phố bên sông trong tầm mắt.

Không chỉ là thú vui, nơi giải nhiệt giúp xua tan mệt nhọc và nắng hè oi bức, người dân TP Hòa Bình luôn tự hào mỗi khi có dịp đưa bạn bè, du khách đến đây để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp Đà giang và giới thiệu về công trình thế kỷ. Khách tỉnh bạn thường không bỏ qua cơ hội check in lưu lại những hình ảnh đẹp đầy dấu ấn của mảnh đất Hòa Bình. Với những người con đang đi học hay công tác xa nhà, những chiều hè tản bộ ngắm cảnh, thư giãn, tụ tập cùng bạn bè bên dòng sông đã trở thành tình yêu và nỗi nhớ.    
                     
Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục