(HBĐT) -Là xã gần trung tâm hơn một số xã vùng cao của huyện Đà Bắc nhưng Tân Minh vẫn là xã nghèo và khó khăn nhất huyện. Toàn xã có 1.405 hộ với hơn 4 nghìn nhân khẩu, đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 50,8%, hộ cận nghèo chiếm 20,82%. Xã đã hoàn thành 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Bộ phận một cửa UBND xã Tân Minh (Đà Bắc) cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân. 

Kinh tế phụ thuộc vào nguồn thu từ trồng rừng, chăn nuôi gia súc và trồng lúa. Xã có diện tích tự nhiên trên 7 nghìn ha, chủ yếu là đồi núi chia cắt, diện tích trồng rừng gần 2.000 ha, diện tích lúa 2 vụ trên 160 ha, 80 ha trồng cây nông nghiệp, còn lại là đất rừng phòng hộ. Tận dụng diện tích rừng, Nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, tuy nhiên việc chăn nuôi chỉ nhỏ lẻ ở các hộ dân với tổng đàn khoảng hơn 1.600 con. Sản xuất nông nghiệp và dịch vụ manh mún, chỉ phục vụ tự cung, tự cấp quanh vùng. Xã đã phối hợp khuyến nông tổ chức các lớp tập huấn chăn nuôi gà, trồng cây lâm nghiệp, khai thác tiềm năng địa phương. Hiện, xã trồng thử nghiệm cây mận cơm, quế, đẩy mạnh chăn nuôi bò, lợn, khuyến khích chế biến lâm sản tại chỗ tăng thu nhập cho người dân. Nhằm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất, xã phối hợp các ngân hàng triển khai cho vay các khoản vốn vay chính sách.

Đồng chí Xa Văn Thao, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Ngoài những khó khăn trên xã còn gặp khó về đường giao thông không thuận lợi. Trên địa bàn có 5 ngầm qua suối. Những năm gần đây, xã thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, khi mưa lũ, giao thông bị chia cắt bởi ngầm nhỏ, nước lớn. Cách đây vài năm cũng đã có người tử nạn bởi những ngầm tràn. Khi có lũ lụt việc tiếp tế, hỗ trợ các xã vùng cao bị đứt gãy. Do vậy, phát triển KT-XH bị ảnh hưởng mà còn cản trở việc cứu trợ nhiều xã vùng cao. Ngoài ra, tình trạng mất điện ở địa phương thường xuyên xảy ra do dân số tăng, một số hộ sản xuất, kinh doanh sử dụng điện nhiều nên trạm biến áp không cung cấp đủ điện dẫn đến thường xuyên bị nhảy áp, mất điện.  

Để thoát nghèo, ngoài dựa vào nguồn lực từ bên ngoài, xã huy động mọi nguồn lực, tận dụng thế mạnh địa phương phát triển kinh tế. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Thực hiện hỗ trợ người nghèo có việc làm, phát triển sản xuất, tăng thu nhập bằng cách thực hiện tốt chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng. Vận động người dân tích cực áp dụng tiến bộ KH-KT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa những giống cây, con phù hợp điều kiện thổ nhưỡng địa phương.

Việt Lâm  


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục