(HBĐT) - Tròn 70 năm kể từ ngày chi bộ Đảng Yên Mông được thành lập (12/6/1948 - 12/6/2018) cho đến nay là Đảng bộ xã Yên Mông, đội ngũ đảng viên không ngừng hoàn thiện về trí tuệ, sức chiến đấu, góp phần tiếp nối truyền thống anh hùng cách mạng. Song song với đó là những đóng góp không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng bộ xã TS-VM.


Ngược dòng lịch sử, tháng 5/1948, để thực hiện âm mưu vét lưới cán bộ, đảng viên, du kích của ta, bọn địch kéo quân từ các đồn Hòa Bình, Tu Vũ về đóng chốt hơn một tháng ở đình Đại, xóm Khang Đình. Chúng tuyên bố sẽ bắt sạch, phá sạch. Giữa lúc xã Yên Mông bị địch càn quét, đánh phá quyết liệt, để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phong trào kháng chiến ở địa phương, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của châu ủy Mai Đà, ngày 12/6/1948, tại suối Mít thuộc xóm Mít, chi bộ Đảng Yên Mông được thành lập gồm các đồng chí đảng viên người Yên Mông đang sinh hoạt ở chi bộ Hòa - Yên Thịnh. Đồng chí Lê Quân, Bí thư châu ủy Mai Đà trực tiếp công bố quyết định thành lập chi bộ Yên Mông và chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Yên A làm Bí thư. Cùng trong ngày, chi bộ đã kết nạp 6 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 9 đồng chí. Từ đây, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của phong trào cách mạng địa phương.


Đội ngũ cán bộ, đảng viên xã Yên Mông không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Phát huy truyền thống cách mạng, hiện Đảng bộ xã Yên Mông (TP Hòa Bình) có 179 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ trực thuộc. Cấp ủy luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng việc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giáo dục lịch sử truyền thống. Năm 2017, Đảng bộ xã có 80,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 19,9% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ xã đạt danh hiệu TS-VM, 1 chi bộ đạt TS-VM tiêu biểu. 100% cán bộ đạt chuẩn trình độ chuyên môn theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, Đảng ủy tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế, áp dụng KH-KT vào hoạt động sản xuất. So với nghị quyết, năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 32,2 tỷ đồng (đạt 100%); sản xuất CN-TTCN đạt 70,9 tỷ đồng (đạt 100%); về nông-lâm-thủy sản, sản lượng lúa đạt 98,7%, tổng sản lượng cây có hạt đạt 114,6%, trồng mới 90 ha rừng và duy trì 30,5 ha ao, hồ trên toàn xã. Tổng thu ngân sách đạt trên 4,1 tỷ đồng, đạt 118 % so với kế hoạch.

Trong xây dựng nông thôn mới, qua sự vận động của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân góp phần giúp xã hoàn thành 19/19 tiêu chí và cán đích NTM năm 2015. Tỷ lệ đường ngõ, xóm cứng hóa đạt 98,4%. Hệ thống kênh mương được nâng cấp, sửa chữa đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho trên 85% diện tích sản xuất. Xã có 2/2 trường học đạt chuẩn. Tỷ lệ phổ cập giáo dục đạt 100%. Về cơ cấu lao động, có 94% lao động có việc làm thường xuyên. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98,8%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94%… Trong 5 năm (2011 - 2015), xã đã huy động 92,8 tỉ đồng xây dựng NTM , trong đó, vốn nhân dân đóng góp trên 6 tỉ đồng. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng ngày một hoàn thiện và phát triển, đời sống của người dân ngày một nâng cao. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 1,45%, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm.

Đồng chí Nguyễn Sĩ Linh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Mông cho biết: "Có được kết quả đó là nhờ cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở mọi lĩnh vực đời sống. Cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy tốt QCDC ở cơ sở và luôn đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân. Với sự gương mẫu của đảng viên tạo tiền đề cho nhân dân noi theo, góp phần cải thiện KT-XH, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ và nhân dân địa phương”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục