(HBĐT) - Ngày 02/11/2018, tại thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk-do (Hàn Quốc) đã diễn ra buổi hội đàm và thảo luận về hợp tác giữa Đoàn Lãnh đạo cấp cao tỉnh Hòa Bình và Đoàn lãnh đạo cấp cấp cao thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk-do (Hàn Quốc) nhằm hướng tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương của hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Tham dự buổi hội đàm về phía chính quyền thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk-do (Hàn Quốc) có ông Park June Bae, Thị trưởng thành phố cùng đại diện các phòng, ban của thành phố Gimje. Về phía tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng văn Tứ, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Khánh, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện một số Sở, ban, ngành của tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi tọa đàm, hai bên đã giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển của mỗi địa phương. Tỉnh Hòa Bình là địa phương có thế mạnh trong phát triển nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực như cây có múi, cây công nghiệp, cây nông nghiệp. Trong khi đó, Jeollabuk-do là tỉnh có nông sản phong phú, nơi phát triển văn hóa ẩm thực và công nghiệp thực phẩm rất mạnh. Bên cạnh đó, Jeollabuk-do còn là "quê hương của nền nghệ thuật văn hóa truyền thống”, nơi đã lưu giữ gần như nguyên vẹn các di sản văn hóa truyền thống của Hàn Quốc.


Ảnh: Hội đàm cấp cao giữa tỉnh Hòa Bình (Việt Nam) với thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk-do (Hàn Quốc)

Phát biểu tại buổi tọa đàm đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của Chính quyền thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk-do (Hàn Quốc) đã dành cho Đoàn cấp cao của tỉnh Hòa Bình. Việc Lãnh đạo cấp cao hai địa phương gặp mặt, hội đàm thống nhất thiết lập quan hệ song phương hướng tới ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như đẩy mạnh giao lưu giữa nhân dân hai địa phương, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – hàn Quốc.

Hai bên nhất trí tập trung hợp tác trong các lĩnh vực sau:

1. Tăng cường trao đổi hợp tác về khoa học và công nghệ.

2. Trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp: sản xuất, chế biến, bảo quản rau, củ, quả; bảo quản nông sản sau thu hoạch; sản xuất giống cây trồng; trồng và phát triển cây lâm nghiệp; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; công nghệ cải tạo đất và xử lý phế thải chăn nuôi; nuôi trồng và chế biến thủy sản; trồng và chế biến dược liệu.

3. Hỗ trợ xúc tiến đầu tư, vận động hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn viện trợ khác.

4. Trao đổi cán bộ, hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai bên.

5. Hỗ trợ hợp tác trong lĩnh vực du lịch, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao dành cho nhân dân của hai bên.

6. Các lĩnh vực hợp tác khác được thực hiện theo sự thống nhất giữa các lãnh đạo của hai bên.


Ảnh: Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Hòa Bình (Việt Nam) và thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk-do (Hàn Quốc)

Sau buổi tọa đàm, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Hòa Bình đã đi thăm Trung tâm điều khiển tích hợp; Nhà máy sản xuất cho thuê máy móc thiết bị nông nghiệp; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Ha Rang; Công ty Samankum và Công ty Daesung.

Sáng ngày 03/11/2018, Đoàn Lãnh đạo cấp cao tỉnh Hòa Bình sẽ có buổi làm việc với một số doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc trước khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc.

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn tại Hàn Quốc:


Thăm Nhà máy sản xuất cho thuê máy móc thiết bị nông nghiệp


Thăm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Ha Rang


Đoàn công tác cấp cao của tỉnh Hòa Bình

Đỗ Hải Hồ

(Sở KH&CN)

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục