(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên CCB. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai nhằm khơi dậy lòng yêu nước, ý chí phấn đấu, tinh thần vượt khó của các thế hệ CCB. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, cải thiện đời sống, vật chất tinh thần của hội viên. 



Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) thăm quan, chia sẻ kinh nghiệm mô hình trồng lan rừng. 

Hội CCB tỉnh hiện có trên 53.000 hội viên, sinh hoạt tại 11 tổ chức Hội. Giai đoạn 2014 - 2019, phong trào thi đua "CCB gương mẫu” đã được Hội CCB các cấp triển khai với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, tạo động lực thực hiện có hiệu quả 9/9 chỉ tiêu Đại hội thi đua "CCB gương mẫu” lần thứ V đã đề ra. Trong đó, toàn Hội đã xây dựng được 3.112 mô hình CCB làm kinh tế, thu hút 10.987 lao động, thu nhập bình quân đạt khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, hội viên CCB đã hiến 901.864 m2 đất các loại, 193.357 ngày công lao động, ủng hộ 124 triệu đồng. Toàn Hội đã quyên góp xây dựng Quỹ "Nghĩa tình đồng đội” được trên 3,6 tỷ đồng, để xây mới 152 căn nhà cho CCB hoàn cảnh khó khăn.

Trong giai đoạn, Hội CCB huyện Mai Châu là đơn vị tiêu biểu vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của T.Ư Hội CCB Việt Nam. Huyện hội đã tích cực tuyên truyền cán bộ, hội viên chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiệt tình, sôi nổi tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hiến đất, đóng góp ngày công lao động xây dựng NTM. Toàn huyện hiện có trên 100 gia trại, trang trại, 50 cơ sở kinh doanh dịch vụ giải quyết việc làm cho trên 500 lao động địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,2%. Trong xây dựng NTM, CCB toàn huyện đã đóng góp 11.500 ngày công lao động dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội… 12 cơ sở Hội đã xây dựng thí điểm mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành” và "Đoạn đường NTM do Hội CCB tự quản”. Ngoài ra, Hội CCB huyện gương mẫu đóng góp nhiều loại quỹ do MTTQ các cấp, các ngành vận động, với tổng nguồn quỹ 2,3 tỷ đồng.

Đồng chí Lò Văn Thẩm, Chủ tịch Hội CCB huyện Mai Châu cho biết: "Phát huy bản chất truyền thống người lính "Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB huyện luôn năng động, sáng tạo, tìm tòi và tiên phong trong các phong trào, hoạt động xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Nêu cao ý thức trách nhiệm, tự lực, tự cường của cán bộ, hội viên CCB trong phát triển KT-XH”.

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên trong phát triển KT-XH, Hội CCB tỉnh thường xuyên quan tâm, động viên kịp thời các hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp lễ, Tết. Hàng năm chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT thu hút đông đảo hội viên tham gia. Tạo cơ hội cho hội viên được giao lưu, gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Tính đến quý II/2020, tổng dư nợ Ngân hàng CSXH đạt 20,9 tỷ đồng, giải quyết cho hơn 1.000 hộ được vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Đồng chí Bùi Hữu Ngạn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: "Phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019, Hội CCB tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB hưởng ứng tích cực dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thiết thực các hoạt động hỗ trợ, chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo và gia đình chính sách. Nỗ lực tìm tòi, sáng tạo, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện thực tế tại cơ sở. Tạo điều kiện tối đa cho hội viên tiếp cận nguồn vốn, tham gia tập huấn, chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi. Thông qua phong trào thi đua "CCB gương mẫu” cải thiện chất lượng cuộc sống hội viên, nâng cao thu nhập, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương".

Đức Anh

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục