(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), vừa qua, đoàn cán bộ lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, Ban chỉ đạo phong trào chăm sóc người có công và các gia đình chính sách tiêu biểu huyện Lương Sơn do Bí thư Huyện ủy Bùi Quang Toàn dẫn đầu đã về vùng đất lửa Quảng Trị tri ân các anh hùng liệt sỹ.


Đoàn đại biểu huyện Lương Sơn dâng hương, hoa tại tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của tỉnh Hòa Bình tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Đoàn đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của 10.834 liệt sỹ. Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn, các đồng chí lãnh đạo huyện đã bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của các liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, đoàn đặt vòng hoa, dâng hương ở Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Đài tưởng niệm trung tâm, Bia tưởng niệm liệt sỹ và phần mộ các anh hùng liệt sỹ tỉnh Hòa Bình.

Trải qua các cuộc đấu tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, quê hương Lương Sơn có trên 500 người con đã anh dũng hy sinh, trên 300 thương, bệnh binh đã để lại một phần xương máu trên khắp các chiến trường, 22 bà mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu cao quý "Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn - nơi yên nghỉ của hơn 1 vạn liệt sỹ đã từng chiến đấu và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước trên chiến trường suốt dãy Trường Sơn, huyện Lương Sơn có 4 người con có đủ danh tính nằm tại nghĩa trang, còn nhiều người con chưa rõ danh tính trong số 84 ngôi mộ liệt sỹ là con em Hòa Bình đang được yên nghỉ nơi đây.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn, Bí thư Huyện ủy Bùi Quang Toàn cùng đoàn lãnh đạo huyện bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và cầu chúc hương hồn các anh hùng liệt sỹ được siêu thoát chốn vĩnh hằng, luôn phù hộ cho "quốc thái, dân an”. Bí thư Huyện ủy khẳng định: Tên tuổi, sự hy sinh cao cả của các liệt sỹ sẽ luôn trường tồn cùng non sông, đất nước. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn nguyện hứa luôn trân trọng những hy sinh, đóng góp của các anh hùng liệt sỹ và sẽ tích cực làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa, xoa dịu nỗi đau chiến tranh; đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu chính trị, KT-XH mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, phấn đấu xây dựng quê hương Lương Sơn ngày càng phát triển thịnh vượng.

Nằm trong chương trình của chuyến đi, Đoàn đã đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại khu di tích Thành cổ Quảng Trị, thăm di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, di tích lịch sử địa đạo Vịnh Mốc.


Thanh Hoàn
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục