Đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV, Giám đốc Sở NN&PTNT thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho cán bộ và nhân dân xóm Yên Sơn.
(HBĐT) - Ngày 4/11, Ban công tác mặt trận xóm Yên Sơn, xã Yên Lạc (Yên Thủy) tổ chức ngày hội đại đoàn kết các dân tộc. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV, Giám đốc Sở NN&PTNT, đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, huyện Yên Thủy và đông đảo người dân xóm Yên Sơn.
Hiện nay, xóm Yên Sơn có 182 hộ, 672 nhân khẩu. Trong đó dân tộc Kinh chiếm 93%, dân tộc khác chiếm 7%. Trong những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đời sống người dân xóm Yên Sơn ngày càng phát triển. Tổng diện tích gieo trồng của xóm là 63,6 ha. Năng suất lúa bình quân đạt 48 tạ/ha, ngô trên 40 tạ/ha. Bình quân lương thực đạt 370 kg/người/năm. Thu nhập bình quân đạt 16,2 triệu đồng/người năm. Xóm không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 4,4% (tiêu chí mới). Tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%. Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, Ban vận động xóm thường xuyên được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Xóm đã xây dựng hương ước để nhân dân thực hiện. Năm 2011, xóm có 160 hộ đạt gia đình văn hóa. Trong đó có 95 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liên tục; 47 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm (2009 - 2011); Chi bộ luôn đạt trong sạch - vững mạnh, các ngành, đoàn thể luôn đạt tiêu biểu, xuất sắc…
Tại ngày hội, các gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” được UBND xã, huyện biểu dương, khen thưởng, xóm Yên Sơn được Bộ VH-TT&DL tặng Bằng khen 10 năm đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2010. Xóm cũng đã phát động CVĐ “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” năm 2012.
Hồng Duyên
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.