Đồng chí Hoàng Việt cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí Hoàng Việt cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc họp.

(HBĐT) - Chiều ngày 22/8, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Việt cường, Bí thư Tỉnh ủy đã nghe Đảng, Đoàn Hội CCB báo cáo công tác tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2012-2017; công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017. Cùng dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận và Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Theo báo cáo của TT Hội CCB, các cấp Đại hội Hội CCB đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 đã tiến hành xong trên tinh thần nghiêm túc, đúng quy trình và hướng dẫn của Trung ương Hội. Kết quả, mỗi đơn vị Hội cấp trên cơ sở đều chọn từ 1-3 cơ sở làm đại hội điểm; 100% cơ sở hội tổ chức đại hội; tổng số UV BCH cơ sở khóa mới là 2.652 người, trong đó,  313 đồng chí được bầu là Chủ tịch Hội, 311 Phó Chủ tịch…

 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Hội CCB tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017 cơ bản đã hoàn tất. Các đại biểu dự cuộc họp đã đưa ra thảo luận, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung dự thảo báo cáo chính trị; xem xét, góp ý những vấn đề còn chưa cụ thể trong công tác chuẩn bị Đại hội để từ đó Hội CCB tiếp tục có những điều chỉnh, bổ sung nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức đại hội….  Dự thảo báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ lâm thời của Hội CCB tỉnh, báo cáo kiểm điểm của BCH Hội CCB khóa IV, Đề án nhân sự, nội dung chương trình, kịch bản đại hội... cơ bản có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đúng nguyên tắc, thủ tục.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy  đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Hội CCB tỉnh, thể hiện qua công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; các tài liệu chuẩn bị công phu, nghiêm túc và có chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải chỉnh sửa lại trong báo cáo chính trị trình Đại hội; Đề án nhân sự cần chặt chẽ hơn; chỉnh sửa lại một số nội dung trong kịch bản Đại hôi… Đồng chí đề nghị: Hội CCB tỉnh cần chuẩn bị Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao; trong thời gian này, Hội CCB cần gấp rút thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội; chỉnh sửa, bổ sung hoàn chính các nội dung văn kiện trình Đại hội đúng thời gian quy đinh; chuẩn bị chu đáo kịch bản Đại hội đúng nguyên tắc, điều lệ…

Dự kiến, Đại hội CCB tỉnh được tổ chức vào 2 ngày 8-9/10 tại Nhà Văn hóa thành phố Hòa Bình.

                                                                   

                                                                          Hồng Duyên

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục