Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, các huyện tham gia trồng cây tại Trung tâm dạy nghề huyện Yên Thủy.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, các huyện tham gia trồng cây tại Trung tâm dạy nghề huyện Yên Thủy.

(HBĐT) - Sáng 5/6, tại thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy), UBND tỉnh đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6. Tham dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và đại diện các phòng TNMT các huyện Lương Sơn, Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy.

 

Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững là vấn đề mang tính toàn cầu đã vào đang được các quốc gia trên thế giới phối hợp hành động. Ngày 5/6 hàng năm được chương trình Môi trường của Liên hợp Quốc chọn làm ngày Môi trường Thế giới. Chủ đề năm nay là: “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”. Việt Nam có đường bờ biển dài, địa hình phức tạp và khí hậu nằm ở vùng nhiệt đới và được xếp trong nhóm quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ hậu quả của biến đổi khí hậu. Theo nghiên cứu của các tổ chức quốc tế năm 2012, gần 16% diện tích, 35% dân số và 35% GDP của nước ta có thể bị thiệt hại nghiên trọng nếu mực nước biển dâng lên 5m. Trên thực tế, những năm gần đây biến đổi khí hậu ngày càng hiện hữu, thiên tai ngày một gia tăng, thiệt hại đáng kể về tài sản và người cũng như làm thiệt hại cho GDP của nước ta khoảng 1,2%/ năm. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ta bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường được đẩy mạnh. Các cấp, ngành cũng như đông đảo quần chúng tham gia tích cực vào các phong trào như: “Bảo vệ và gìn giữ nguồn nước sạch”, “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Tuần lễ vệ sinh môi trường và an toàn lao động”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”…Tuy nhiên, môi trường sống và lao động ở nhiều nơi trong tỉnh vẫn còn bị ảnh hưởng do chất thải của hoạt động sản xuất, sinh hoạt gây ra. Một số cơ sở sản xuất công nghiệp còn lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, phát sinh nhiều chất thải ô nhiễm, kèm theo đó là tốc độ gia tăng phát thải khí nhà kính cao.

 

Phát biểu tại lễ mít tinh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kêu gọi các cấp chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức quần chúng lao động trong tỉnh bằng các hành động cụ thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng mở chiến dịch tuyền thông với nhiều hình thức khác nhau nhằm cung cấp kiến thức, hiểu biết về các vấn đề môi trường liên quan đến chủ đề Ngày môi trường thế giới năm nay; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế; kiểm tra, đánh giá về môi trường ngay khi quy hoạch dự án đầu tư, kiểm tra, theo dõi và đánh giá quá trình hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình về phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, phòng ngừa nạn chặt, đôt phá rừng, tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch; tổ chức ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, ra quân bảo vệ môi trường, thu gom chất thải, rác thải, giải quyết những vấn đè bức xúc, tồn đọng trong dân cư liên quan đến môi trường, xây dựng nếp sống bảo vệ môi trường gắn với phát triển nông thôn mới.

 

Sau Lễ mít tinh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành và các huyện cùng đông đảo nhân dân tham gia cổ động, dọn dẹp vệ sinh, khơi thống cống rãnh và trồng cây tại nhiều khu vực trên địa bàn huyện Yên Thủy.   

 

 

*Ngày 5/6, TPHB đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6. Hơn 50 ĐV-TN và CBCC thành phố đã tham gia mít tinh và diễu hành trên các trục đường chính.

 

Với chủ đề năm “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”, UBND thành phố đề nghị UBND các phường, xã, phòng, ban, đơn vị trên địa bàn tổ chức chiến dịch truyền thông về bảo vệ môi trường. Đồng thời, vận động, giáo dục cán bộ, người dân nâng cao nhận thức ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường. Căn cứ vào điều kiện từng đơn vị, tổ chức các hoạt động cụ thể như: ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc trên địa bàn, trồng cây xanh, đổ rác đúng giờ và nơi quy định…

 

      

    CBCC, ĐV-TN thành phố diễu hành hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm.

 

Thành phố đã treo 50 băng rôn và 3 pa nô tuyên truyền về ngày môi trường thế giới năm 2014 và sẽ phát 1.500 tờ rơi về chủ đề này đến các phường, xã, từ đó chuyển đến các hộ gia đình. Cùng với đó, tổ chức hội thi vẽ tranh về chủ đề bảo vệ môi trường cho các em thanh-thiếu nhi.

 

*Ngày 4/6, UBND huyện Kỳ Sơn đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6) với sự tham gia của hơn 200 người gồm các lực lượng khối Hội, đoàn thể, LLVT, các đơn vị trường học, doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Cùng với hoạt động diễu hành, cổ động từ thị trấn đến các xã dọc tuyến Dân Hạ, Mông Hoá, Hợp Thành, Hợp Thịnh, Phú Minh, Yên Quang, nhiều hoạt động thiết thực khác cũng đồng loạt diễn ra ở các địa bàn xã, xóm, khu dân cư hưởng ứng sự kiện ngày Môi trường. Toàn huyện đã tổ chức trao 18 bằng rôn, 10 pa nô tuyên truyền 17 thông điệp bảo vệ môi trường của năm 2014. Các hoạt động cụ thể đang được triển khai như thực hiện thu gom rác thải, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm tại các đoạn đường tự do thanh niên, nông dân, phụ nữ tự quản. Các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp tổ chức quét dọn vệ sinh môi trường nơi làm việc. Tất cả các xã, thị trấn phát động khu dân cư, hộ trồng cây xanh, cây bóng mát, tích cực trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường sống.

 

     

    Xã Mông Hoá phát động phong trào làm vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp.

 

* Cùng ngày, huyện Lương Sơn đã thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 với việc treo bằng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới tại 5 điểm cụm xã và tổ chức lễ mít tinh phát động cho tháng Chiến dịch truyền thông chủ đề “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”.

 

Sau diễu hành của các lực lượng gần 300 người, nhiều hoạt động sôi nổi khác đã diễn ra như trồng cây xanh, cây bóng mát tại khu thương mại Đông Dương của thị trấn Lương Sơn, hộ gia đình, các khu dân cư tham gia làm vệ sinh công cộng, thu gom rác thải tại các điểm chợ. Đặc biệt, tại các xã ,thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư các khu dân cư hướng tới chủ đề biến đổi khí hậu và tác động của nó.

 

* Sáng 5/6, tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc triển khai làm điểm ra quân hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 với sự tham gia của gần 200 ĐV-TN, phụ nữ, nông dân, học sinh trường THCS trên địa bàn.

 

      

       Nhân dân xóm Sẻo, xã Cao Sơn tổ chức phát dọn, khơi thông cống rãnh vì môi trường.

 

Với chủ đề “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”, các lực lượng hưởng ứng chiến dịch ra quân vì môi trường đã tổ chức các hoạt động quét dọn vệ sinh tại điểm chợ, nơi công cộng và khu vực cơ quan, trường học của thị tứ. Nhân dân các xóm tích cực vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh và thu gom, xử lý rác thải. Huyện đã treo 5 băng rôn trên các tuyến đường giao thông có đông người đi lại, các xã, thị trấn tăng cường truyền thông các thông điệp bảo vệ môi trường đến nhân dân thông qua loa đài địa phương.

 

 

 

 

                                                                        Nhóm P.V  

 

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục