(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên ứng dụng tiến bộ KH-KT, thi đua SX-KD giỏi, làm giàu chính đáng góp phần vào công cuộc xây dựng NTM.

 

Người dân xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) thực hiện thu gom rác thải tập trung góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng NTM.

Xác định nông dân là lực lượng nòng cốt phát triển KT-XH, chủ thể trong xây dựng NTM nên Hội Nông dân tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai 19 tiêu chí đến cán bộ hội chủ chốt của các huyện, thành phố; đồng thời vận động hội viên tham gia CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phát động thi đua bảo vệ môi trường nông thôn, đăng ký xây dựng gia đình văn hoá... Trong các cuộc họp ở thôn, xóm, cụm dân cư, các hội viên góp ý kiến vào dự thảo đề án, quy hoạch xây dựng NTM; tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công làm vốn đối ứng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn; tham gia dồn điền - đổi thửa, xây dựng cánh đồng thu nhập cao để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập trên một diện tích canh tác, giải quyết việc làm. Hội vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất xây dựng các khu trung tâm thôn, xã, nhất là các xã điểm xây dựng NTM. Qua đó góp phần đưa kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng phát triển bền vững.  

6 tháng đầu năm, các cấp  Hội Nông dân trong tỉnh đã xây dựng được 122 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, có 82.000 hộ nông dân đăng ký gia đình văn hoá. Hội tổ chức 15 buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở, chi, tổ hội kỹ năng tuyên truyền, vận động nông dân và tham gia giám sát các hoạt động ở địa phương về xây dựng NTM, ATGT... cho 1.235 hội viên nông dân. Thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh, các cấp Hội đã vận động hội viên đóng góp được 315 triệu đồng, 10.560 ngày công lao động, làm mới và sửa chữa 186,5 km đường GTNT; hiến 5.550 m2 đất các loại để làm đường; sửa chữa, nạo vét 232 cầu, cống nhỏ, 87 km kênh mương dẫn nước; tham gia quét dọn, phát quang tầm nhìn 2 bên đường, chủ động lắp được 1,9 km đèn đường nông thôn; lắp đặt 30 bể rác thu gom vỏ bao thuốc BVTV; xây dựng 12 nhà tiêu hợp vệ sinh...  

Nhằm giúp hội viên tiếp cận kiến thức, phương thức mới trong chăn nuôi, trồng trọt cũng như được đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế, các cấp Hội Nông dân phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 124 lớp tập huấn chuyển giao KH-KT, phương pháp lập kế hoạch phát triển KT-XH, bảo quản, chế biến thức ăn, sản phẩm nông nghiệp an toàn cho 7.488 hội viên; cung ứng 2.145 tấn phân bón các loại theo phương thức trả chậm cho nông dân; vận động xây dựng được trên 19 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân, giúp hàng trăm hộ nông dân thoát nghèo... Đồng thời, Hội tín chấp cho hơn 53.000 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng từ vốn vay ưu đãi của NHCSXH và Ngân hàng NN& PTNT.

Ông Nguyễn Trường Phong, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Để giúp hội viên hiểu rõ hơn về chương trình xây dựng NTM, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội cơ sở lồng ghép nội dung tuyên truyền NTM với các hoạt động Hội. Đồng thời đẩy mạnh vận động hội viên phát huy vai trò chủ thể tích cực tham gia xây dựng NTM bằng hình thức đa dạng, phong phú thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, CLB “Gia đình nông dân văn hóa”, “Nông dân với pháp luật” trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội thi, hội diễn...”. Bên cạnh đó, các cấp Hội dựa trên yêu cầu thực tiễn, thế mạnh của từng địa phương để lựa chọn, ưu tiên những tiêu chí cần thực hiện trước như vệ sinh môi trường, dạy nghề cho lao động nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng gia đình, thôn, làng văn hóa gắn với xây dựng NTM. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện hiệu quả phong trào nông dân tham gia giữ gìn ANTT; bảo đảm atgt, phòng - chống tội phạm, ma túy, mại dâm; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân…

 

 

                                                                   Đinh Thắng

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục