(HBĐT) - Phong trào xây dựng NTM diễn ra sôi nổi ở xã Bắc Sơn (Kim Bôi), thu hút đông đảo nhân dân tham gia, trong đó có lớp NCT. Phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, NCT đã tự nguyện góp công, góp của làm đường GTNT, tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng con người mới tích cực làm giàu cho gia đình và xã hội, làm gương cho con cháu noi theo.

 

   

  Mô hình trồng bưởi Diễn của gia đình ông Bùi Văn Sự - xóm Hồi, xã Bắc Sơn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

 

Với sự chung sức của toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã, tháng 12/2015 xã Bắc Sơn đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM. Niềm vui, niềm tự hào ấy vẫn hiện hữu trên mỗi khuôn mặt của người dân nơi đây. Có được kết quả đó, có sự vào cuộc tích cực của NCT trong xã. Thực hiện phương châm “Tuổi cao - gương sáng” Hội NCT xã Bắc Sơn đã tình nguyện góp sức, góp công xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa.

 

Gia đình bà Bùi Thị Dẫu, xóm Hồi là gương điển hình của Hội NCT trong phong trào xây dựng NTM của xã. Sau khi được Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã tuyên truyền hiến đất xây dựng nhà văn hóa, gia đình bà đã  hiến 200 m2 đất. Cùng với đó, bà tham gia ngày công lao động, vận động hội viên, nhân dân trong xóm giải phóng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước thời hạn. Với bà, đây vừa là niềm vui, niềm tự hào và là trách nhiệm trong phong trào xây dựng NTM ở địa phương. Bà Dẫu chia sẻ: Là lớp NCT, tôi luôn tâm niệm một điều đó là mình phải sống vui, sống khỏe, sống có ích để con cháu học tập, noi theo. Chính vì thế, khi xã vận động nhân dân trong thôn hiến đất xây dựng nhà văn hóa, tôi tiên phong hiến đất và tích cực tuyên truyền để các hội viên cùng tham gia.

 

Bà Bùi Thị Nậu, Chủ tịch Hội NCT xã Bắc Sơn cho biết: Hội NCT xã hiện có 416 hội viên sinh hoạt ở 7 chi hội. Xác định xây dựng NTM là chương trình trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược, tạo diện mạo nông thôn khởi sắc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, những năm qua, Hội NCT xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng NTM và bảo vệ môi trường theo từng giai đoạn. Đặc biệt, để phát huy tốt vai trò của hội viên NCT, Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, NCT và nhân dân nắm bắt được các chủ trương, ý nghĩa của phong trào xây dựng NTM. Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của hội viên, NCT đã được nâng lên, luôn đi đầu, tích cực tham gia xây dựng NTM bằng việc vận động con cháu và gia đình đóng góp công sức,  hiến đất, vật liệu để mở rộng đường liên thôn, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác. Đến nay, toàn xã có 250 hội viên tự nguyện hiến với tổng diện tích trên 5.000 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi, đóng góp trên 2.000 ngày công lao động.

 

Đặc biệt, NCT còn tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Hiện nay, toàn xã có gần 300 NCT làm kinh tế giỏi. Điển hình như mô hình trồng bưởi Diễn của ông Bùi Văn Sự và ông Bùi Văn Nam ở xóm Hồi với mô hình trồng bưởi bòng cổ cho thu nhập gần 200 triệu đồng /năm. Hội NCT trong xã cũng gương mẫu đi đầu trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

 

                                                               Phương Linh

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục