(HBĐT) - Vốn đam mê trồng cây ăn quả nên hàng chục năm qua, ông Đặng Minh Dung, xóm Tân Lai, xã Đông Lai (Tân Lạc) trồng đủ các loại cây nhưng chỉ khi "bén duyên” với cây bưởi đỏ, gia đình ông mới được hưởng trái ngọt. Bưởi đỏ đã đem lại cho người làm vườn cần mẫn nguồn thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm.


Vườn bưởi đỏ sai trĩu quả của gia đình ông Đặng Minh Dung, xóm Tân Lai, xã Đông Lai (Tân Lạc).

Kể từ khi cây bưởi đỏ lên ngôi ở đồng đất Mường Khơi, không ít hộ dân đã nhanh chóng cải tạo, chuyển đổi vườn tạp qua trồng bưởi và có được niềm vui đổi đời. Về Tân Lai những ngày này, đâu đâu cũng thấy những cây bưởi sai trĩu quả. Từ đường 12B vào chừng 1 km, chúng tôi đến thăm vườn bưởi của gia đình ông Đặng Minh Dung. "Vườn nhà ông Dung nhiều và đẹp nhất, nhì trong xóm. Các anh cứ vào xem, bưởi bắt đầu chín vàng rồi, cây nào cây nấy sai trĩu quả”, Trưởng xóm Tân Lai, Phạm Quang Duy giới thiệu.

Quả đúng như vậy, hơn 200 gốc bưởi đỏ 8 năm tuổi được trồng trên diện tích 0,7 ha, cây nào cũng sai trĩu quả. Bưởi bắt đầu chín, khu vườn trông thật bắt mắt với sắc vàng của quả, sắc xanh của lá đan xen. Thế nhưng, để có được quả ngọt như ngày hôm nay, chủ vườn phải trải qua hành trình dài với không ít chông chênh. ông Dung nhớ lại: "Trước khi đưa bưởi vào trồng, trên vườn này tôi trồng nhiều loại cây như: táo, hồng xiêm, hồng không hạt... Tuy nhiên, vì trồng đan xen nhiều loại cây khác nhau nên hiệu quả kinh tế thấp, thu nhập chỉ mang tính chất lấy ngắn nuôi dài, chứ không tích cóp được. Những năm 2008 - 2009, thời điểm cây bưởi đỏ bắt đầu đem lại thu nhập cho một số hộ trong xã, tôi thấy đấy là cơ hội tốt để cải tạo vườn nhà. Năm 2009, vườn được thay thế hoàn toàn bằng cây bưởi đỏ. Phải nói rằng, so với những cây có múi khác thì bưởi là loại cây dễ tính, dễ chăm sóc nhất. Chỉ sau 3 năm, bưởi đã cho thu quả bói, lúc đó giá bưởi rất cao nên tôi biết đây chính là cây giúp mình làm giàu”.

 Bí quyết để có vườn bưởi đẹp của ông Dung là mỗi sáng thức dậy, ông đi một vòng quanh vườn để kiểm tra "sức khỏe” các cây bưởi. Tình yêu dành cho cây, cộng với sự ham học hỏi từ bạn bè, sách báo đã giúp vườn bưởi phát triển tốt. Sau lứa đầu cho thu bói, 4 năm trở lại đây, cây bưởi đều đặn đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông Dung. "Mình có lợi thế là dù trồng sau nhưng có đất rộng nên số lượng cây nhiều. Chỉ sau 2 năm trồng là gia đình đã thu hồi vốn nhờ bán cành giống. Từ đó đến nay, tính riêng chiết cành, mỗi năm cũng thu được khoảng 50 triệu đồng. Còn quả thì vụ đầu tiên thu được 200 triệu đồng, các vụ sau ngày một tăng hơn. Năm ngoái, gia đình thu được 400 triệu đồng, năm nay, bưởi sai quả hơn nên dự kiến thu khoảng 450 triệu đồng”, ông Dung phấn khởi cho biết.

 Để cho chúng tôi được kiểm chứng độ thơm, ngọt đặc trưng của giống bưởi đặc biệt này, ông Dung chọn những quả chín đạt tiêu chuẩn đãi khách. ông bảo, những ngày qua, nhiều tư thương đến hỏi mua nhưng ông chưa bán vì bưởi chưa chín nên sẽ không đạt được độ ngọt, thơm nhất. "Tôi muốn đưa đến khách hàng sản phẩm đạt chất lượng cao nhất, để họ nhớ đến bưởi đỏ của Đông Lai. Muốn được như vậy phải để bưởi chín rộ, mùi thơm lan tỏa khắp vườn rồi mới bán”, ông Dung bày tỏ. Về phương hướng sắp tới, ông Dung chia sẻ, do gia đình đã trồng hết diện tích nên sẽ tập trung chăm sóc vườn tốt hơn và chú trọng áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc để nâng cao năng suất, nhất là chất lượng sản phẩm.

 Với những thành công đã đạt được, tháng 8 vừa qua, gia đình ông Đặng Minh Dung được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 - 2016.

 


                                                                                  Viết Đào

 


Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục