(HBĐT) - Cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước, phong trào CCB gương mẫu bằng những việc làm thiết thực, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội năm 2017.


Thực hiện nhiệm vụ hàng đầu của Hội là tích cực tham xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp Hội CCB thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và kế hoạch của cấp ủy, chính quyền địa phương… 100% cán bộ, hội viên luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng. Các cấp Hội tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tổ chức thực hiện các Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về tham gia giám sát phản biện xã hội, xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 13.474 hội viên CCB là đảng viên. Nhiều tổ chức Hội số hội viên là đảng viên chiếm hơn 95% như Hội CCB thành phố Hòa Bình; huyện Kim Bôi, Tân Lạc… có 1.631 hội viên tham gia cấp ủy chi bộ, 224 hội viên là lãnh đạo khối Nhà nước, 1.151 hội viên là trưởng thôn và 697 hội viên tham gia các ngành, đoàn thể.


Cán bộ Hội CCB xã Tân Thành (Lương Sơn) chia sẻ kinh nghiệm trồng cây có múi với CCB Nguyễn Văn Vân, chi hội Mỹ Tân.

Công tác phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tiếp tục được các cấp Hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Bùi Hữu Ngạn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Trong năm 2017, các mô hình sản xuất, kinh doanh vẫn được giữ vững, phát huy hiệu quả vốn vay, tạo việc làm cho cán bộ, hội viên và con em CCB, cựu quân nhân trên địa bàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 55 doanh nghiệp do CCB làm chủ với 1.150 hội viên CCB tham gia, 8 HTX với 150 hội viên CCB tham gia. Để phát triển kinh tế, các cấp Hội đã quản lý hiệu quả vốn vay tín chấp Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và vốn vay giải quyết việc làm của Trung ương Hội CCB Việt Nam. Trong năm, toàn tỉnh giải ngân cho 35 dự án, giải quyết việc làm cho 120 CCB và gia đình, 50 dự án từ vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Không chỉ tận dụng các nguồn vốn vay, bản thân hội viên cũng tự gây dựng quỹ giúp nhau phát triển kinh tế. Đến nay, tổng quỹ trong các cấp Hội đạt hơn 22,7 tỷ đồng. Nguồn quỹ này cho hội viên vay quay vòng để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập hộ gia đình.

Cùng với các hoạt động phát triển kinh tế cho gia đình hội viên, các cấp Hội CCB trong tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đảm bảo quyền lợi, chính sách cho các hội viên và hỗ trợ hội viên khó khăn từng bước ổn định cuộc sống. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Trong năm, các cấp hội đã phối hợp với ngành LĐ – TB&XH chi trả chế độ mai táng phí cho 555 gia đình hội viên và phối hợp thực hiện việc chi trả chính sách cho hội viên theo các Quyết định số: 142, 62, 1237 của Chính phủ. Ngoài ra, các cấp Hội CCB đã tặng hàng trăm suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên là đối tượng chính sách xã hội.

Nhờ triển khai sâu rộng các chương trình phối hợp, các phong trào thi đua, nhiều hội viên CCB trong tỉnh đã phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các chương trình, dự án, các phong trào thi đua do tỉnh, Hội phát động. Trong năm, các cấp Hội đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức hàng nghìn buổi tuần tra bảo vệ an ninh thôn xóm, làm tốt công tác hậu phương quân đội. Đặc biệt đã vận động hội viên hiến hàng nghìn m2 đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi. Tiêu biểu như hội viên CCB thành phố Hòa Bình, các huyện: Kỳ Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi…

Với những nỗ lực trong các hoạt động, phong trào, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã đóng góp tích cực vào kết quả chung trong phát triển KT – XH của tỉnh.


Phương Linh

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục