(HBĐT) - Khắp những cánh đồng tại xã Độc Lập (Kỳ Sơn) những ngày cuối năm phủ màu xanh mướt. Người dân phấn khởi vì cây đậu cô ve năm nay được mùa, được giá. Từ sáng sớm, bà con nông dân đã tất bật thu hoạch đậu để kịp giao hàng cho tư thương đến từ Hà Nội, Hải Dương, Sơn Tây…

 

Dự kiến diện tích đậu cô ve của gia đình anh Trần Đại Nghi ở xóm Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) cho thu khoảng 2 tấn quả, thu nhập khoảng 20 triệu đồng.

 Theo giới thiệu của cán bộ xã Độc Lập, chúng tôi đến thăm hộ anh Trần Đại Nghi ở xóm Nội, một trong những hộ có diện tích đậu cô ve nhiều nhất xã. Cầm trên tay những quả đậu cô ve dài, chắc quả, xanh mướt, anh Nghi phấn khởi chia sẻ: "Vụ bí thứ hai của gia đình kết thúc từ cuối tháng 9, tận dụng cọc, giàn có sẵn, tôi đã trồng thí điểm 300 m2 đậu cô ve. Đến nay, toàn bộ diện tích trồng sớm đã cho thu hoạch 4 tạ quả với giá 10.000 đồng/kg, tôi thu về 4 triệu đồng. Hiện nay, 1.200 m2 đậu cô ve trồng vào thời điểm cuối tháng 10 chuẩn bị cho thu hoạch. Nếu thời tiết thuận lợi, giá ổn định ở mức 15.000 - 16.000 đồng, dự kiến tôi sẽ thu về khoảng 20 triệu đồng.

Anh Nghi cũng cho biết thêm, việc tận dụng diện tích đất nghỉ để trồng đậu cô ve rất phù hợp bởi đây là giống cây trồng ưa thời tiết mát mẻ, dao động từ 18- 22oC. Đậu cô ve rất dễ trồng và không tốn công chăm bón. Trước đây, bà con thường trồng bí xanh, tuy nhiên, phải mất trên 90 ngày mới có thể thu hoạch được. Trong khi đó, đậu cô ve chỉ mất khoảng 45 ngày. Một số loại giống mới chất lượng cao chỉ ngoài 30 ngày là cho thu sản phẩm. Giống đậu cô ve rất ít sâu bệnh nên hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV.

Theo thống kê, diện tích trồng bí xanh trên địa bàn xã Độc Lập khoảng 12 ha. Trong đó đã có trên 100 hộ tận dụng đất trồng bí xanh, cọc, giàn có sẵn để trồng xen đậu cô ve với diện tích 7 ha, tập trung chủ yếu tại các xóm Nội, Nưa, Sòng. Tính trung bình mỗi ha cho thu khoảng 13- 14 tấn quả. So với mọi năm, đậu cô ve năm nay được giá hơn do thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho sinh trưởng. Ngoài ra, sản phẩm năm nay có giá thành ổn định hơn, nhiều lúc không đủ hàng để cung cấp cho các thương lái.

Bên cạnh thuận lợi về thời tiết, khí hậu, từ năm 2016, thị trường tiêu thụ đậu cô ve cũng phong phú và đa dạng hơn. Không còn cảnh người dân phải chở hàng xuống các chợ ở thành phố để bán. Thay vào đó, cứ hai ngày một lần, tư thương từ Hà Nội, Sơn Tây và các tỉnh lân cận đến vườn của các gia đình thu mua sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thường, Phó Chủ tịch UBND xã Độc Lập cho biết: "Là xã thuộc Chương trình 135, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân chỉ đạt 14,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 58%. Khoảng 2-3 năm lại đây, sau khi kết thúc vụ màu hè - thu, nhiều hộ dân trong xã đã trồng xen đậu cô ve để nâng cao thu nhập. Đối với xã nghèo như Độc Lập, trong khoảng thời gian 30- 45 ngày, người dân đã có thu nhập từ 8- 20 triệu đồng tùy vào mỗi diện tích của gia đình. Số tiền này sẽ giúp người dân trang trải cuộc sống và có cái Tết ấm no hơn. Thời gian tới, chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng đậu cô ve, phát huy tối đa hiệu quả kinh tế để nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH.


                                                                          Đức Anh


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục