Có ý tưởng từ khi còn là sinh viên năm 1, đoạt giải nhì cuộc thi Nhân tài đất Việt 2015 và khởi nghiệp thành công với ứng dụng Busmap, Lê Yên Thanh đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho các bạn trẻ.


Sinh viên hào hứng với chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp từ các chuyên gia

Chiều nay 15.5, trong chương trình giao lưu phát động giải thưởng Nhân tài đất Việt, hàng trăm sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM đã được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về việc biến ý tưởng thành sản phẩm và khởi nghiệp thành công từ sản phẩm đó.

Tạo ra sản phẩm xã hội cần

Có mặt tại chương trình, Lê Yên Thanh, cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, người từng đoạt giải nhì cuộc thiNhân tài đất Việt năm 2015với sản phẩm Busmap, một ứng dụng dành cho người đi xe buýt tại TP.HCM. Hiện ứng dụng này có trên 5 triệu lượt người dùng/tháng nhưng chỉ mất chi phí 20 USD để chạy trên máy chủ. Yên Thanh hiện là Giám đốc công nghệ, đồng sáng lập Jobhop.


Lê Yên Thanh nói về cách khởi nghiệp thành công ẢNH: MỸ QUYÊN

Yên Thanh cho biết: "Có 3 yếu tố khiến bạn khởi nghiệp thất bại: sản phẩm không có 'team' làm, sản phẩm không có vốn và sản phẩm làm ra không có người sử dụng. Ngày nay, các bạn trẻ rất giỏi về chuyên môn và công nghệ. Nhưng lại có một hạn chế trong việc sử dụng công nghệ đó để tạo ra một sản phẩm giúp ích được cho người tiêu dùng. Một sản phẩm không có người dùng thì sẽ thất bại”.

Yên Thanh chỉ ra điểm yếu chung của bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp, đó là phần lớn có tư duy "Tôi có kiến thức, tôi có ý tưởng, tôi sẽ tạo ra sản phẩm tôi muốn”. Trong khi, lẽ ra phải tư duy ngược lại: "Tôi sẽ làm sản phẩm để giải quyết nhu cầu, vấn đề trong cuộc sống. Tôi sẽ tìm phương tiện, kiến thức, phương pháp để làm ra sản phẩm đó”. Nghĩa là phải biết người tiêu dùng đang cần sản phẩm gì trước, chứ không phải là làm cái mà mình có thể làm trước.

hải ứng dụng công nghệ vào khởi nghiệp

Theo các chuyên gia, ngày nay, để khởi nghiệp thành công, nhất định các bạn trẻ phải biết ứng dụng công nghệ vào việc điều hành, quản lý công việc.

Ông Ninh Gia Hạnh, Giám đốc điều hành MyXteam, thành viên HĐQT Ibosses Việt Nam, nhận định: "Công nghệ sẽ giúp cho một doanh nghiệp không cần phải có quá nhiều nhân sự nhưng vẫn có thể làm được một khối lượng công việc tuyệt vời. Các bạn có thể sử dụng công nghệ để bán hàng tự động, chăm sóc khác hành tự động, nó giúp cùng lúc trò chuyện với hàng nghìn người, thay vì phải có một bộ phận đi tiếp thị, gặp gỡ khách hàng”.

Vì thế, theo ông Hạnh, điều đầu tiên bạn trẻ khởi nghiệp phải biết ứng dụng công nghệ vào việc lập kế hoạch, quản lý kế hoạch, quản lý nhân sự… "Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, chủ doanh nghiệp có thể tạo ra các nhóm làm việc hiệu quả, trao đổi công việc thông qua hệ thống, truy cập kiểm tra xem ai đang làm gì, có làm đúng thời hạn hay không… ở mọi lúc mọi nơi”, ông Hạnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam cũng cho rằng, bạn trẻ nên dùng kiến thức để giải quyết những bài toán đơn giản nhất nhưng có giá trị sử dụng cao và nhất định phải đưa nền tảng công nghệ vào sản phẩm. "Ở thời đại này, chỉ cần sản phẩm của bạn có công nghệ nhanh hơn người khác một giây là bạn đã thắng”, ông Long nhận định.

 


                                                                          Theo báo Thanh Niên

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục