(HBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, từ ngày 1-15/4, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) thực hiện cách ly 20 cán bộ, nhân viên của Trung tâm Điều khiển xa (TTĐKX) để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định và liên tục.




Việc cách ly Trung tâm Điều khiển xa của PC Hòa Bình nhằm tránh nguy cơ mắc Covid-19 và lây nhiễm chéo, từ đó đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc đảm bảo cung cấp điện trong thời gian dịch bệnh Covid-19, PC Hòa Bình đã thực hiện cách ly 20 cán bộ, nhân viên TTĐKX. Trong đó, số lao động trực tiếp cần cách ly là 14 người, gồm: 9 người trực ca Điều độ và 5 người trực SCADA. Số lao động gián tiếp 5 người, gồm 1 trưởng, 1 phó TTĐKX, 1 kỹ sư phương thức, 2 nhân viên tập sự và 1 Điều độ viên đang nghỉ phép. Theo đó, 14 người của lực lượng trực ca sẽ ở cách ly tại 8 phòng nhà khách của Điện lực thành phố. Hàng ngày, đến ca trực, xe Công ty sẽ đưa kíp trực mới từ nhà khách đến trụ sở Công ty để làm việc và đón kíp trực đã hết ca trực về điểm cách ly. Lái xe của Công ty được bố trí cách ly cùng lực lượng trực ca. Những người còn lại của Trung tâm được bố trí cách ly tại nơi làm việc (tầng 9 PC Hòa Bình), còn nhân viên tập sự sẽ thực hiện cách ly tại gia đình và thực hiện công việc từ xa.

Lãnh đạo PC Hòa Bình cho biết: Những cán bộ, nhân viên thực hiện cách ly không phải là thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc Covid – 19. Thế nhưng, TTĐKX có nhiệm vụ đặc thù là luôn phải bố trí cán bộ, kỹ sư trực ca 24/24 giờ để điều hành lưới điện trong tỉnh. Do đó, việc thực hiện cách ly bộ phận này trong thời gian 15 ngày không chỉ tránh nguy cơ mắc Covid-19 mà còn tránh bị lây nhiễm chéo, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục trên địa bàn tỉnh.

Trước khi thực hiện cách ly, Công tyđã tiến hành kiểm tra sức khỏe của các điều độ viên, kỹ sư SCADA. Trong thời gian cách ly, Công ty yêu cầu 100% cán bộ, nhân viên trong Trung tâm đeo khẩu trang tại nơi làm việc, nếu cần thiết sẽ mặc bảo hộ lao động chống dịch do Công ty cấp. Thực hiện xúc họng, rửa tay thường xuyên bằng các chế phẩm sát khuẩn hoặc xà phòng, lau chùi các vật dụng thường tiếp xúc.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, PC Hòa Bình đã ủng hộ số tiền hơn 46 triệu đồng. Trong đó, Công ty ủng hộ 20 triệu đồng, số tiền còn lại là cán bộ, nhân viên Công ty ủng hộ qua việc nhắn tin.

 

Viết Đào


Các tin khác


Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình OCOP

(HBĐT) - Qua hơn 1 năm triển khai Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030, chương trình đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tạo động lực xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn.

Huyện Lạc Thủy thu hút 50 dự án đầu tư

(HBĐT) - Theo UBND huyện Lạc Thủy, đến nay, toàn huyện có 50 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 15.753 tỷ đồng, một số dự án trọng điểm đang được triển khai đầu tư như: Dự án cáp treo Hương Bình, Khu du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng huyện Lạc Thủy của Công ty TNHH MTV Pacific - Hòa Bình; Dự án Tổ hợp thể thao - văn hóa, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản và Dự án sân golf Đồng Tâm; Dự án nhà sản xuất vôi và máy bột nhẹ Xuân Thiện và cảng Xuân Thiện.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,99%

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, do tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Phát triển vùng mía tím Hòa Bình - cần giải pháp căn cơ

Bài 2 - Thúc đẩy sản xuất mía tím chất lượng cao gắn với liên kết đầu ra bền vững
(HBĐT) - Ở các niên vụ gần đây, giá trị thu nhập bình quân đối với cây mía tím vẫn giữ trong khoảng 120 - 160 triệu đồng/ha, có vườn đạt 200 - 250 triệu đồng/ha. So với một số cây lương thực như lúa, ngô đạt giá trị thu nhập khoảng 65 triệu đồng/ha, trồng mía tím vẫn cho hiệu quả kinh tế cao hơn 2-3 lần. Bên cạnh đó, mía tím Hòa Bình đang vấp phải những khó khăn, thách thức trong việc giữ thương hiệu, đó là chất lượng giống bị thoái hóa, sức mua trên thị trường giảm.

Sẵn sàng nguồn cung hàng hóa ứng phó với dịch Covid-19

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, ngành Công Thương đã xây dựng kế hoạch đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm ứng phó với dịch Covid-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục