(HBĐT) - Không ngại khó, ngại khổ, ngại thất bại, những người lính rời quân ngũ về với cuộc sống đời thường tại xã Thanh Hối (Tân Lạc) luôn gương mẫu, tiên phong phát triển kinh tế. Nhiều mô hình kinh tế hay, hiệu quả được hội viên Hội cựu Cựu chiến binh (CCB) trong xã chia sẻ, nhân rộng. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống gia đình hội viên; tăng số lượng gia đình hội viên giàu, khá. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của hội viên Hội CCB xã chỉ chiếm 0,46% (2/430 hộ).


Cựu chiến binh Trần Đình Phong, xóm Cụ, xã Thanh Hối (Tân Lạc) (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm nuôi ong lấy mật.

Hội CCB xã Thanh Hối có 457 hội viên, sinh hoạt ở 12 chi hội. Để phong trào phát triển kinh tế đi vào chiều sâu, ngay từ đầu năm, Hội đề ra những mục tiêu cụ thể, gắn với hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Để đạt được mục tiêu đề ra, Hội tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư vốn để phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KH-KT vào sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Không chỉ có vậy, Hội còn chủ động, tích cực nhân rộng các mô hình điển hình, hiệu quả kinh tế cao như: trồng bưởi đỏ, bưởi da xanh, nuôi ong lấy mật, nuôi trâu bò vỗ béo... Đến nay, hội viên Hội CCB phát triển được khoảng 110 ha bưởi đỏ, trong đó có 38 ha đang thời kỳ thu hoạch.

Bên cạnh đó, Hội CCB xã duy trì xây dựng quỹ hội giúp nhau phát triển kinh tế. Năm 2019, Hội huy động được tổng số quỹ hơn 353 triệu đồng, đạt bình quân 775.000 đồng/hội viên/năm, với mục đích cho gia đình hội viên khó khăn vay lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện nhận ủy thác hỗ trợ hội viên vay vốn. Từ đầu năm đến nay, Hội CCB xã nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện tổng dư nợ hơn 2,7 tỷ đồng.

Phong trào phát triển kinh tế của hội viên phát triển mạnh, có chiều sâu, đạt hiệu quả cao một phần còn nhờ vào sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất của tất cả hội viên. Đồng chí Bùi Văn Thắng, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Trong thời gian qua, những gia đình hội viên có mô hình phát triển kinh tế tiềm năng đã tích cực chia sẻ để các hội viên học tập, nhân rộng, mở rộng quy mô. Tiêu biểu như hội viên Dương Tất Tính, Trần Hùng, Trần Đình Phong… Nhờ vậy, đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 55,8%; Hội chỉ còn 2 hộ nghèo do tuổi cao sức yếu, khó khăn trong phát triển kinh tế.

Không sợ thất bại, hội viên Hội CCB xã Thanh Hối luôn nắm bắt thời cơ phát triển kinh tế và thành công, trở thành gương điển hình, tiên tiến của huyện. Tiêu biểu như CCB Trần Đình Phong, xóm Cụ, với mô hình nuôi ong lấy mật. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, từng thất bại nhiều, nhưng ông Phong không chịu khuất phục, quyết tâm làm lại. Thành công với mô hình nuôi ông lấy mật, ông Phong không giấu nghề, luôn sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm cho hội viên CCB xã, huyện, thậm chí cả các tỉnh bạn. Đến nay, gia đình ông có hơn 400 đàn ong ở các xã: Thanh Hối, Gia Mô, Đông Lai. Năm 2019, tổng thu được hơn 1.000 lít mật ong; với giá bán dao động từ 120 - 180 nghìn đồng/lít, cho thu nhập khoảng 700 triệu đồng/năm.
  

Thu Thủy

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục