(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và vụ đông năm 2021. Thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương tập trung thu hoạch lúa vụ chiêm xuân, đồng thời triển khai sản xuất vụ mùa, hè thu bảo đảm đúng thời vụ.


Nông dân xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.

Là một trong những địa phương thu hoạch lúa vụ xuân sớm nhất, những ngày này, trên các cánh đồng của huyện Lạc Thủy, nông dân tấp nập thu hoạch lúa xen với làm đất chuẩn bị cho vụ sản xuất hè thu năm 2021. Đồng chí Hoàng Đình Chính, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Lạc Thủy cho biết: Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch lúa được 1.470/1.545ha (đạt 95%). Vượt qua những khó khăn về dịch bệnh, thời tiết, nhờ đẩy mạnh chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên cây lúa phát triển tốt, năng suất, sản lượng đạt khá cao, ước đạt 58 tạ/ha; các loại cây trồng khác nhìn chung đều đạt và vượt kế hoạch cả về năng suất, sản lượng. 

Vụ đông xuân 2020 - 2021, diện tích cây trồng hàng năm toàn tỉnh đạt 64,5 nghìn ha (đạt 100,8% kế hoạch), diện tích cây lương thực có hạt 34,4 nghìn ha, sản lượng ước đạt 17,47 vạn tấn (đạt 101,6% so với cùng kỳ và 105,2% kế hoạch). Tổng diện tích cây ăn quả có múi đạt 10.840 ha, giảm 780 ha so với năm 2020 do các diện tích đó đã hết chu kỳ canh tác, đang ở giai đoạn chuyển đổi đất để trồng tái canh. 6 tháng đầu năm 2021, ước toàn tỉnh chuyển đổi được trên 1.500 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu như: Ngô, bí đỏ, dưa hấu, dưa chuột... Những diện tích lúa trà sớm đã thu hoạch xong, lúa trà chính vụ đang được đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để kịp thời làm đất, chuẩn bị cho sản xuất vụ hè thu theo đúng khung thời vụ. 

Cùng với cây lương thực có hạt, các địa phương tập trung thu hoạch các loại cây trồng vụ xuân, kịp thời giải phóng đất cho sản xuất vụ hè thu. Những loại cây trồng hàng năm như: Lạc, sắn, rau, đậu thực phẩm… đều được mùa. Hiện, trên 60% diện tích rau ăn lá, rau ăn quả đã, đang trong giai đoạn thu hoạch. 

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT, vụ đông xuân 2020 - 2021 thời tiết thuận lợi, nguồn nước cơ bản đảm bảo cho sản xuất, nông dân tranh thủ điều kiện thuận lợi gieo cấy nhanh, đảm bảo khung thời vụ. Nhờ được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và hạn chế tác động bất lợi của thời tiết, sâu bệnh nên các loại cây đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt, các chỉ tiêu sản xuất cơ bản đều đạt và vượt so với cùng kỳ. Cụ thể: Năng suất lúa ước đạt 57,29 tạ/ha, sản lượng 9,37 vạn tấn (đạt 101,7% so cùng kỳ và 108,5% kế hoạch); năng suất ngô ước đạt 45 tạ/ha, sản lượng 7,8 vạn tấn, đạt 98,8% so cùng kỳ và 97,4% kế hoạch).

Đối với kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định: Đây là vụ sản xuất có diện tích gieo cấy lúa lớn, đa dạng cây trồng, ảnh hưởng lớn đến tổng diện tích, sản lượng cây trồng và tổng giá trị sản xuất của cả năm. Đồng thời cũng là vụ sản xuất có diễn biến phức tạp do mưa bão, tố lốc bất thường; dịch bệnh trên vật nuôi, dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường sẽ gây ra nhiều khó khăn trong phát triển sản xuất. Do đó, để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất cả năm, ngoài khẩn trương thu hoạch lúa và cây màu vụ xuân, các địa phương cần xây dựng kế hoạch để chủ động cung ứng đủ số lượng, chủng loại và đảm bảo chất lượng các loại vật tư nông nghiệp; gieo trồng đúng thời vụ. Bố trí cây trồng hợp lý, phù hợp với kết quả Đề án điều tra xây dựng bản đồ thổ nhưỡng và phân hạng thích nghi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, không để đất trống. Tăng cường khuyến khích hỗ trợ phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn và kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tổ chức tốt việc thường trực phòng chống thiên tai, kịp thời xử lý thông tin theo thẩm quyền. Đảm bảo an toàn hệ thống đê, hồ, đập, chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro... Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021.

Thu Hằng

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục