(HBĐT) - Ngày 3/6, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật thúc đẩy nông sản trong điều kiện dịch Covid-19. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT và một số, sở, ban, ngành liên quan.



Lãnh đạo Sở NN&PTNT phát biểu tại điểm cầu tỉnh ta.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 22,8 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 7,78 tỷ USD, tăng 13,0%; lâm sản chính đạt 7,06 tỷ USD, tăng 61,8%; thủy sản ước đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12,0%; chăn nuôi ước đạt 166 triệu USD, tăng 43,9%. Từ đầu năm đến nay, tình hình tiêu thụ nông sản gặp khó khăn ở những mặt hàng cụ thể. Đối với thị trường trong nước, tiêu thụ thịt gia cầm trong nước hiện ở mức giá thấp, trong khi giá thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng cao khiến cho người chăn nuôi gặp khó khăn. Bên cạnh đó là ách tắc trong khâu lưu thông do dịch Covid-19 đầu năm 2021 khiến cho các loại rau vụ đông tại một số tỉnh, thành phố bị dư thừa cục bộ...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi và kiến nghị những giải pháp: Xử lý các vướng mắc kỹ thuật đối với nông sản của thị trường xuất khẩu; giải quyết khó khăn cho việc tiêu thụ nông sản của doanh nghiệp khi các địa phương áp dụng các biện pháp tăng cường chống dịch Covid-19…

Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Vương Đắc Hùng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Hiện, toàn bộ sản phẩm nông sản cây ăn quả có múi sau thu hoạch đã được tiêu thụ hết, giá giảm một chút so với cùng kỳ năm trước. Đối với bí xanh, giá giảm khoảng 15 - 20%, Sở đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai tiêu thụ. Thời gian tới, để đảm bảo sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gắn với thị trường, Sở NN&PTNT đã chủ động lấy ý kiến của các sở, ngành để tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy Nghị quyết về nâng cao chất lượng nông sản gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025. Trình UBND tỉnh và ban hành phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp giai đọan 2021 - 2025. Bên cạnh đó, kiến nghị với Bộ NN&PTNT cùng các bộ, ngành liên quan có hướng dẫn, quy định thống nhất trong toàn quốc từ các ngành: Y tế, Nông nghiệp, Công Thương, GTVT về cơ chế liên quan đến vận chuyển tiêu thụ sản phẩm giữa các vùng có dịch, nguy cơ cao để việc lưu thông hàng hóa không bị ảnh hưởng, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động kết nối cung cầu...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Để giải quyết những vướng mắc, Bộ NN&PTNN sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu các giải pháp kịp thời tháo gỡ vướng mắc hiện nay. Các đơn vị thực hiện nghiêm các vấn đề liên quan đến quy trình, kiểm dịch phải đảm bảo xuất nhập khẩu an toàn. Trên cơ sở các địa phương đề xuất, kiến nghị, Bộ sẽ kết nối, tổ chức hội nghị trực tuyến với các thị trường nước ngoài để tăng cường xuất khẩu nông sản… 

Trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng các chuỗi tiêu dùng nông sản an toàn, xây dựng các mô hình kết nối, tiêu thụ nông sản. Các địa phương cần chủ động tính toán sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm tránh tình trạng dư thừa hàng hóa, chú trọng cấp mã số vùng trồng đáp ứng nhu cầu liên kết xuất khẩu…


Thu Hằng

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục