(HBĐT) - Những năm qua, trên địa bàn xã Thạch Yên (Cao Phong) có không ít hộ đã vượt lên đói, nghèo khi sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, đặc biệt là vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).


Nhờ vốn chính sách, gia đình ông Bùi Đức Nhung, xóm Rớm Khánh, xã Thạch Yên (Cao Phong) đã thoát nghèo, xây dựng được căn nhà mới khang trang.

Thạch Yên là xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa 2 xã Yên Thượng và Yên Lập theo Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những năm qua, đời sống của người dân ở xã khó khăn này đã có những chuyển biến đáng ghi nhận. Trong đó, nhờ sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, đã có nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá. "Ngày trước, đời sống của bà con nghèo lắm, chưa có nhiều nhà xây như bây giờ. Đường giao thông trắc trở, kinh tế cũng vì thế mà trì trệ. Từ khi được vay vốn của NHCSXH và nhờ hệ thống điện, đường được đầu tư, đời sống của bà con đã thay đổi nhiều”, đó là chia sẻ của ông Bùi Đức Nhung, người dân xóm Rớm Khánh, xã Thạch Yên.

Rớm Khánh có trên 100 hộ người dân tộc Mường sinh sống, xóm có 2 tổ tiết kiệm và vay vốn. Gia đình ông Nhung là một trong những hộ vượt khó tiêu biểu nhờ sử dụng vốn chính sách hiệu quả. Đến thăm gia đình ông, chúng tôi ấn tượng khi có 2 căn nhà nằm liền kề nhau. Một là căn nhà sàn trông khá cũ được lợp bằng mái proximăng; ngay bên cạnh là nhà xây kiên cố mới được hoàn thiện cách đây vài tháng, trị giá hơn 400 triệu đồng. Ông Nhung chia sẻ rằng, trước khi được vay vốn từ chương trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH, kinh tế gia đình rất khó khăn, thậm chí có thời điểm thiếu ăn. Từ khi được tiếp cận vốn chính sách, gia đình ông đã mua trâu về nuôi. Nuôi lớn thì xuất bán, sau lại tái đầu tư thêm trâu giống về nuôi vỗ béo. Cứ xoay vòng như thế, những lứa trâu được xuất   bán đã đem lại thu nhập ổn định hơn cho gia đình.

"Từ khi có vốn đầu tư nuôi trâu, kinh tế dần vơi bớt khó khăn. Sau này, khi thoát nghèo lên diện cận nghèo, gia đình tiếp tục được NHCSXH tạo điều kiện cho vay vốn để chăn nuôi trâu, nuôi lợn, đào ao thả cá và trồng rừng. Nhờ đó mà gia đình tích cóp được vốn, kinh tế khá hơn. Năm ngoái, gia đình tôi đã chính thức thoát nghèo và xây dựng được căn nhà mới khang trang hơn”, ông Nhung chia sẻ. Được biết, ông Nhung cũng là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Rớm Khánh. Tổ do ông Nhung quản lý có 29 tổ viên, dư nợ gần 1,6 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tập trung vào các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ SX-KD vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường. Nhờ vốn chính sách mà bình quân mỗi năm, xóm Rớm Khánh có từ 5 - 6 hộ thoát nghèo. 

Đồng chí Bùi Văn Tương, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Yên cho biết: Những năm qua, kênh vốn qua NHCSXH đã hỗ trợ rất lớn cho người dân trên địa bàn xã phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Thông qua vốn chính sách đã giúp nhiều hộ nghèo xây dựng được nhà ở, xây dựng và cải tạo công trình nước sạch, vệ sinh để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, tổng dư nợ vốn chính sách trên địa bàn xã đạt trên 50 tỷ đồng. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn xã còn cao (gần 50%), thu nhập mới đạt 23,5 triệu đồng/người/năm. Do đó, trong thời gian tới, mong muốn NHCSXH tiếp tục quan tâm, đáp ứng vốn ngày càng tốt hơn cho người dân. Đặc biệt là tăng mức cho vay để người dân đầu tư sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Viết Đào

Các tin khác


Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục