(HBĐT) - Thời gian qua, nắng nóng, khô hạn kéo dài đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ, diện tích gieo trồng, sinh trưởng và phát triển của nhiều loại cây trồng. Dù vậy, vượt lên những bất thuận của thời tiết, cùng sự chỉ đạo sản xuất quyết liệt, bám sát tình hình của các cấp, các ngành trong tỉnh đã giúp sản xuất vụ xuân năm 2023 đảm bảo kịp thời, đúng kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với cùng kỳ.


 

Nông dân xã Đông Bắc (Kim Bôi) thu hoạch lúa vụ xuân.

Tại huyện Kim Bôi, trên những diện tích đã thu hoạch lúa xuân, nông dân hối hả làm đất, vệ sinh đồng ruộng để kịp thời gieo cấy vụ mùa theo đúng tiến độ. Ông Bùi Văn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cho biết: Theo dự báo, thời tiết nắng nóng kéo dài vẫn có thể diễn ra trong thời gian tới. Do đó, cơ quan chuyên môn đã chỉ đạo các xã, thị trấn khuyến cáo nông dân thu hoạch đến đâu tiến hành làm đất tới đó để tranh thủ nguồn nước, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do thiếu nước sản xuất. Đồng thời, trên những diện tích khó khăn về nước tưới, nông dân chủ động chuyển sang trồng các loại cây màu, cây công nghiệp có giá trị cao phù hợp.

Vụ đông xuân 2022 - 2023, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của tỉnh được 72,55 nghìn ha, đạt 104,3% kế hoạch; trong đó, vụ đông 2022 có diện tích 9,18 nghìn ha; vụ xuân 2023 diện tích 63,37 nghìn ha, đạt 101,2% kế hoạch và bằng 102,4% so với cùng kỳ. Về chăn nuôi, dịch tả lợn châu Phi vẫn xảy ra nhỏ lẻ tại một số địa phương nhưng được khống chế dập dịch kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Tổng đàn gia súc tiếp tục tăng, đạt 9,49 triệu con. Sản lượng thủy sản đạt 6,14 nghìn tấn, trong đó sản lượng do nuôi trồng xu hướng tăng, đạt 5,16 ngàn tấn; sản lượng khai thác đánh bắt giảm dần, đây là tín hiệu tốt của phát triển bền vững. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc, bảo vệ rừng trồng và phòng chống cháy rừng được tăng cường, góp phần duy trì độ che phủ rừng trên 51,5%. Vượt lên những ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và cây màu vụ xuân để kịp thời giải phóng đất, chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa - hè thu.

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT, vụ đông xuân 2022- 2023 công tác chỉ đạo mùa vụ, chuẩn bị vật tư nông nghiệp được thực hiện sớm, thời tiết đầu vụ tương đối thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng. Trong bối cảnh diện tích canh tác lúa có xu hướng giảm, song sản lượng lương thực cây có hạt vẫn vượt kế hoạch đề ra, đạt 19,18 vạn tấn. Cụ thể, năng suất lúa ước đạt 59,5 tạ/ha, sản lượng 98,02 nghìn tấn, đạt 102% so với cùng kỳ và 104% kế hoạch; năng suất ngô vụ xuân ước đạt 50 tạ/ha, sản lượng 77,37 nghìn tấn, đạt 101% so với cùng kỳ và 104% kế hoạch. Một số loại cây màu hàng năm như: sắn, rau, đậu các loại, mía… năng suất, chất lượng,sản lượng đều đạt và vượt so với chỉ tiêu. Đặc biệt, việc xuất khẩu nông sản tăng mạnh về chủng loại, số lượng sản phẩm và liên tục mở cửa các thị trường mới với những sản phẩm có thế mạnh của tỉnh.

Vụ hè thu, vụ mùa năm 2023, tỉnh phấn đấu diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 44,5 nghìn ha, trong đó, cây lương thực có hạt 33,3 nghìn ha, phấn đấu năng suất lúa đạt 54,8 tạ/ha… Để đảm bảo những điều kiện sản xuất tốt nhất trong vụ mùa, hè thu, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Dự báo những tháng còn lại của năm 2023 và đầu năm 2024 sẽ chịu tác động của thời tiết cực đoan như nắng nóng, mưa lũ, rét đậm, rét hại. Do vậy, các ngành, địa phương căn cứ định hướng chỉ đạo của UBND tỉnh, các nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp đã đề ra để tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất. Trong đó, trọng tâm là chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước. Mở rộng diện tích gieo trồng, không để đất trống; tăng cường chăm sóc, thâm canh cây trồng để nâng cao năng suất, sản lượng. Chủ động chuyển đổi diện tích đất lúa, đất màu kém hiệu quả sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao, nhưng không làm thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất. Bố trí cơ cấu mùa vụ phù hợp, tạo quỹ đất sớm để triển khai sản xuất vụ đông. Tăng cường ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; đẩy mạnh hoạt động sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, thu hút đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn... 


Thu Hằng

 

Các tin khác


Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục