(HBĐT) - Cuối tháng 8, chúng tôi đến thăm nhà vườn Hậu Nhất ở khu phố Thống Nhất, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thuỷ). Hơn 3.000 cây bưởi phát triển xanh tốt, quả sai trĩu cành, dưới tán lá là hàng nghìn con gà kiếm mồi.


Nhà vườn Hậu Nhất tại khu phố Thống Nhất, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thuỷ) canh tác theo hướng hữu cơ, bền vững.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Tạ Hữu Hậu, chủ vườn cho biết: "Mùa mưa, cỏ lên nhanh nên khoảng 1 tháng tôi phải thuê người phát cỏ. Chi phí thuê nhân công tốn kém hơn nhiều so với phun thuốc diệt cỏ nhưng xác định hướng đi bền vững cho nông nghiệp trước tiên phải là nông nghiệp sạch, chỉ có vậy mới làm nên thương hiệu cho nông sản. Do đó, tôi quyết định canh tác theo phương pháp hữu cơ, chủ yếu sử dụng phân chuồng; tích cực sử dụng kỹ thuật, kinh nghiệm để hạn chế sâu bệnh, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ xây dựng được thương hiệu "sạch” cho nông sản, các sản phẩm của gia đình như lợn bản địa, bưởi, mít, sim… được thị trường ưa chuộng, đầu ra ổn định. 

Những năm gần đây, ngành nông nghiệp Yên Thủy phát triển ổn định, từng bước tạo nên bứt phá. Cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế, phù hợp nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Giá trị ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt gần 1.800 tỷ đồng, chiếm 27,2% trong cơ cấu kinh tế. 

Theo phòng NN&PTNT huyện, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của Yên Thủy đạt gần 13.000 ha. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 3 vạn tấn. Phát huy thế mạnh của địa phương, diện tích cây gia vị, dược liệu tăng nhanh, toàn huyện hiện có 339 ha sả, xạ đen, cà gai leo… Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Cơ giới hoá trong nông nghiệp được ứng dụng với tỷ lệ trên 85% trong các khâu chăm sóc, thu hoạch, bảo quản. Cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng mới được đưa vào phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng.

Cùng với trồng trọt, ngành chăn nuôi có bước phát triển khá, giá trị sản xuất năm 2022 đạt gần 640 tỷ đồng, chiếm khoảng 37% trong ngành nông nghiệp. Chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch tích cực từ quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình sang chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp có kiểm soát an toàn dịch bệnh, môi trường. Huyện cũng duy trì công tác tiêm phòng, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và phun khử trùng, tiêu độc, không để dịch bệnh lớn xảy ra. 

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, huyện Yên Thủy quan tâm xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm trồng trọt và OCOP. Hiện nay, huyện đã có một số sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: "Bưởi Yên Thuỷ”, "Hành tăm Yên Thủy”, "Khoai sọ Yên Thủy”, "Bí xanh Yên Thủy”, "Cà gai leo Yên Thủy”. Đồng thời có 17 sản phẩm OCOP được chuẩn hoá nâng hạng. Chất lượng, giá trị nông sản được nâng lên. Một số cây trồng thế mạnh của huyện được áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, VietGAP... Huyện cũng đã quan tâm xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm, tăng cường hỗ trợ liên kết tiêu thụ hàng hoá.

Huyện khuyến khích hình thành các hợp tác xã (HTX) kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, liên kết tiêu thụ sản phẩm… Đến nay, toàn huyện có trên 39 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 37 tổ hợp tác với 537 thành viên, tạo việc làm cho hơn 800 lao động. Các HTX, tổ hợp tác hoạt động khá tích cực, hiệu quả như: HTX nông, lâm nghiệp Bảo Hiệu; HTX Đại Đồng; HTX nông, lâm nghiệp số 1 Yên Thủy; HTX nông nghiệp Ngọc Lương… Việc liên kết sản xuất đã góp phần quan trọng trong hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: vùng trồng bưởi tại Yên Thủy; vùng trồng bí xanh an toàn tại các xã Bảo Hiệu, Phú Lai; vùng sản xuất dược liệu tại các xã: Bảo Hiệu, Đa Phúc, Lạc Lương; vùng trồng khoai sọ tại các xã Yên Trị, Ngọc Lương; vùng trồng mía tại các xã Đa Phúc, Lạc Lương… Toàn huyện có 223 ha cây trồng được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ (129 ha bưởi, 74 ha bí xanh, 20 ha cây trồng khác).

Hiện, huyện Yên Thủy duy trì liên kết sản xuất - tiêu thụ trên 400 ha mía nguyên liệu với Công ty mía đường Việt Đài; liên kết sản xuất, tiêu thụ 25 ha cây cà gai leo với HTX nông, lâm nghiệp Bảo Hiệu; liên kết sản xuất trên 20 ha bưởi giữa HTX nông nghiệp Ngọc Lương và HTX nông nghiệp Đại Đồng; liên kết trồng 3,5 ha dưa chuột tại xã Đa Phúc; liên kết giữa HTX nông nghiệp Đại Đồng, xã Ngọc Lương với Công ty cổ phần RYB xuất khẩu trên 11 tấn bưởi Diễn sang thị trường Anh quốc. Huyện cũng có các cơ chế, chính sách quan tâm thu hút, xây dựng các cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp tại địa phương, tạo thuận lợi cho người dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp.

Tiến Quân

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục