Thời gian này, nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đà Bắc tất bật cấy lúa chiêm xuân và trồng các loại cây màu để đảm bảo theo khung thời vụ.



Nông dân huyện Đà Bắc tập trung cấy lúa vụ chiêm xuân đảm bảo khung thời vụ. Ảnh chụp tại xã Tú Lý.

Vụ chiêm xuân 2024, huyện gieo trồng 988 ha lúa. Để đảm bảo nước, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, duy tu các công trình hồ đập, kênh mương. Đặc biệt là các công trình bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa lũ để sửa chữa kịp thời, chủ động điều tiết, tích nước, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm phục vụ sản xuất. Trước Tết Nguyên đán, một số xã vùng cao như: Giáp Đắt, Tân Pheo, Mường Chiềng đã hoàn thành cấy lúa. Từ sau Tết đến nay, người dân các xã còn lại tập trung cấy lúa đảm bảo theo khung thời vụ.

Vụ này, xã Tú Lý cấy 165 ha lúa, đây là một trong những xã có diện tích lúa lớn nhất của huyện Đà Bắc. Đồng chí Nguyễn Văn Điện, Phó Chủ tịch UBND xã Tú Lý cho biết: Mặc dù trước và trong Tết xảy ra rét đậm, rét hại nhưng bà con đã chủ động che phủ nilon nên không có tình trạng mạ bị chết. Bên cạnh đó, trước khi gieo cấy, các xóm đã tổ chức nạo vét mương nên đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất.

Tại xóm Tình (xã Tú Lý), bà con đang gấp rút hoàn thành cấy lúa chiêm xuân, với khoảng trên 90% diện tích đã cấy xong. Vụ này, gia đình ông Xa Kỳ Đông cấy hơn 2.000 m2 lúa, hiện đã cấy xong. Thời điểm này, gia đình ông Đông tập trung làm đất để trồng mướp đắng lấy hạt, với diện tích trên 2.000 m2. Ông Đông chia sẻ: Nhìn chung năm nay thời tiết khá thuận lợi, mặc dù có một số đợt rét sâu nhưng gia đình tôi và bà con chủ động che phủ nên mạ vẫn phát triển tốt. Trước khi làm đất gieo cấy, xóm đã tập trung làm thuỷ lợi nên có nước tưới đảm bảo để phục vụ sản xuất vụ đông xuân. Mấy ngày nay thời tiết trở lạnh, xóm đã quán triệt bà con không bón nhiều phân hoá học vì có thể khiến mạ bị sót và chết cây. Thay vào đó tăng cường bón lót bằng phân chuồng hoai mục để tăng khả năng chống rét cho mạ.

Ngoài tập trung cấy lúa vụ chiêm xuân, người dân trên địa bàn huyện Đà Bắc tập trung trồng một số loại cây màu, như: ngô 2.561 ha, sắn 2.955 ha, dong riềng 580 ha, gần 53 ha khoai sọ, 61 ha mía và 178 ha rau các loại. Bà Xa Thị Ngoãn, xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn cho biết: Năm vừa rồi dong riềng được giá nên chúng tôi rất phấn khởi. Sau khi thu hoạch xong, gia đình đã trồng lại dong riềng để kịp thời vụ. Với diện tích trồng này thì thời gian đầu vẫn có thể trồng xen một vụ ngô. Sau Tết Nguyên đán gia đình đã trồng ngô, hiện đã nảy mầm. Nếu thời tiết ấm hơn và có mưa thì gia đình mới bón phân cho cây trồng.

Đồng chí Bùi Khắc Vinh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đà Bắc cho biết: Với tiến độ sản xuất như hiện nay, bà con trên địa bàn huyện hoàn thành cấy lúa trong khung thời vụ. Hiện nay, huyện tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ làm đất và gieo trồng các loại cây trồng theo kế hoạch được giao, đảm bảo trong khung thời vụ. Tăng cường công tác chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh để lúa và các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Bên cạnh đó, kiểm tra việc tích nước tại các hồ đập, tổ chức nạo vét kênh mương đảm bảo tích đủ nước phục vụ sản xuất cũng như triển khai chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt 1 tháng 4/2024.


Viết Đào


Các tin khác


Xuất khẩu 20 tấn sản phẩm măng Kim Bôi sang thị trường Hà Lan

Ngày 29/2, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty cổ phần (CP) Kim Bôi (khu Vai, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thuỷ) tổ chức lễ xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường châu Âu (EU).

Doanh nghiệp khẩn trương bắt tay vào sản xuất

Chỉ một tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ người lao động đi làm trở lại gần như đã đạt 100%, không khí làm việc khá khẩn trương.

Bỏ làm thuê về quê nuôi lợn trong hang đá

Học xong THPT, anh Đinh Văn Sơn ở xóm Sơn Lập, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc đi làm thuê nhiều nơi để kiếm sống. Cuộc sống nay đây mai đó, mức lương 5 triệu đồng/tháng, phải đi thuê nhà nên cuộc sống của vợ chồng anh luôn thiếu trước hụt sau. Các con ngày càng lớn thì nhu cầu chi phí ngày càng cao. Sau khi bàn bạc, vợ chồng anh quyết định về quê lập nghiệp. Vợ anh mở cửa hàng tạp hóa tại nhà, anh lên núi làm chuồng nuôi lợn rừng và lợn bản địa.

Huyện Tân Lạc tập trung sản xuất vụ xuân

Ngay sau Tết Nguyên đán, nông dân huyện Tân Lạc gấp rút ra đồng, chạy đua tiến độ sản xuất vụ xuân, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra trong khung thời vụ.

Xuất 40 tấn sản phẩm cháo sen Bát Bảo sang thị trường Nhật Bản

Ngày 28/2, Sở NN&PTNT phối hợp với Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Trung Việt Nam tại Hoà Bình (Công ty Minh Trung) ở khu công nghiệp Lương Sơn tổ chức lễ xuất khẩu hàng cháo sen Bát Bảo sang thị trường Nhật Bản.

Gỡ khó về vật liệu đất đắp các dự án trọng điểm

Mới đây, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn về các thủ tục liên quan đến vật liệu đất đắp, đảm bảo có mỏ đất đắp để cung cấp cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục