Liên tiếp từ cuối tháng 1 đến nay xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân và tình hình sản xuất. Cấp ủy, chính quyền xã Độc Lập (TP Hòa Bình) đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.
Gia đình Nguyễn Thị Sâm (trái), xóm Sòng, xã Độc Lập (TP Hòa Bình) tăng cường khẩu phần ăn cho đàn vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại.
Nhanh tay che chắn chuồng trại bằng các tấm bạt để giữ ấm cho đàn vật nuôi, chủ động dự trữ nguồn thức ăn… Đó là những giải pháp chủ yếu phòng, chống rét cho trâu, bò của gia đình chị Nguyễn Thị Sâm ở xóm Sòng. Theo chị Sâm, chăn nuôi đại gia súc là mô hình kinh tế chủ lực của gia đình nên phòng, chống rét cho vật nuôi được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Từ trước Tết Nguyên đán, các đợt rét đậm, rét hại kéo dài khiến nền nhiệt giảm sâu, nhưng nhờ chủ động ứng phó nên gia đình chị chưa bị thiệt hại về kinh tế.
Chị Sâm chia sẻ: Tôi thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết trên các kênh thông tin đại chúng để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi trong mùa đông giá rét. Hiện nay, gia đình đã dựng lán tạm để dự trữ thức ăn, gồm cỏ voi, rơm. Trong những ngày giá rét thường xuyên kiểm tra chuồng, đồng thời tăng khẩu phần ăn cho đàn vật nuôi. Tuyệt đối không chăn thả tự do trong thời điểm nhiệt độ giảm sâu.
Độc Lập là xã vùng cao của thành phố Hòa Bình với độ cao trung bình trên 300m so với mực nước biển. Mặc dù cách khu vực trung tâm thành phố gần 15 km nhưng nền nhiệt tại đây thay đổi rõ rệt, thường thấp hơn 3 - 4 độ C so với các xã, phường vùng thấp. Nguyên nhân do chênh lệch độ cao và địa chất đa phần là núi đá. Mùa đông tại đây xuất hiện sương mù dày đặc, rét đậm vào sáng sớm và đêm khuya, nền nhiệt thấp, từ 10 - 12 độ C. Đặc biệt vào thời điểm rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.
Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã chủ động thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống rét đậm, rét hại để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Theo rà soát, tổng đàn gia súc trên địa bàn xã gần 700 con. Với mô hình kinh tế chủ lực là chăn nuôi đại gia súc, khi thời tiết rét và khô hanh, trâu, bò dễ mắc nhiều bệnh hơn so với các mùa khác. Theo đó, xã đã ban hành kế hoạch, triển khai đến các xóm; tuyên truyền, vận động Nhân dân theo dõi dự báo thời tiết để triển khai các giải pháp phòng, chống rét. Các hộ chăn nuôi chủ động gia cố, che chắn chuồng nuôi, đảm khô nền, ấm chuồng. Dọn dẹp, vệ sinh chuồng để phòng, chống bệnh dịch lở mồm long móng, tụ huyết trùng, rối loạn tiêu hóa…
Bên cạnh đó, diện tích gieo trồng vụ đông - xuân trên địa bàn xã có gần 600 ha. Xã khuyến khích các hộ dân trồng các giống cây chịu lạnh, chịu hạn tốt như: khoai tây, đậu cô ve, bí xanh… Tuyên truyền người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để che chắn nilon cho mạ khi xảy ra rét đậm, rét hại.
Đối với công tác phòng, chống rét cho người, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ, Trạm Y tế xã phối hợp với các xóm tuyên truyền về các bệnh phổ biến trong mùa đông. Trong đó, tập trung các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa, da liễu… Vào thời gian cao điểm rét đậm, rét hại, cán bộ y tế trực 24/24 giờ để kịp thời khám sức khỏe ban đầu cho người dân. Đồng thời, đảm bảo đủ thuốc, vật tự, trang thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe. Thực tế cho thấy, từ đầu mùa đông đến nay, số bệnh nhân mắc các bệnh phổ biến trong mùa đông tăng nhẹ.Các bệnh thông thường như: cảm cúm, ho, sốt… đã được đội ngũ y, bác sỹ triều trị kịp thời ngay khi có các biểu hiện ban đầu.
Đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND xã Độc Lập cho biết: "Nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp, công tác phòng chống rét đậm, rét hại trên địa bàn được thực hiện tốt. Tuy nhiên không chủ quan, lơ là trước thời tiết diễn biến phức tạp, chính quyền xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động, ứng phó với các tình huống thiên tai bất ngờ. Thực hiện tốt công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Đối với lĩnh vực kinh tế, xã khuyến khích các hộ dân tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để bảo vệ, phát triển sản xuất nông nghiệp. Qua đó, giảm thiểu thiệt hại, ổn định đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.
Đức Anh
Ngày 7/2, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công và công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.
Sau những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nông dân huyện Kim Bôi đã hối hả xuống đồng tập trung vệ sinh đồng ruộng, làm đất để cấy lúa, trồng màu, nỗ lực hoàn thành sản xuất vụ chiêm xuân trong khung thời vụ tốt nhất, hy vọng mùa vàng bội thu.
Những ngày đầu tháng 2, trên các cánh đồng ở huyện vùng cao Đà Bắc, không khí sản xuất vụ đông xuân đang diễn ra khẩn trương. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân tập trung cày, bừa để cấy lúa kịp khung thời vụ.
Sáng nay 7/2 - ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), từ sáng sớm, đông đảo người dân thành phố Hoà Bình bất chấp thời tiết lạnh đổ xô đi mua vàng để mong tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng cho gia đình.
Thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp nhiều bạn trẻ có cơ hội khởi nghiệp, lập nghiệp thành công. Từ những chương trình, hoạt động này đã thúc đẩy, khuyến khích, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phát triển sản xuất, kinh doanh (SXKD), làm giàu, ổn định cuộc sống, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
Để cải thiện, nâng cao chất lượng điện năng, những năm qua, Công ty Điện lực Hoà Bình (PC Hòa Bình) đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, cũng như thường xuyên sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưới điện. Qua đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.