Nhờ vốn chính sách đã giúp gia đình chị Bùi Thị Phước, xóm Liên Hồng 1, xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ) khôi phục nghề nuôi lợn.
Lạc Thuỷ là huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nơi đây có thể cảm nhận rõ sự đổi thay của các vùng quê, đời sống của người dân đã được cải thiện rõ rệt. Trong đó, việc phát huy hiệu quả của tín dụng chính sách (TDCS) có ý nghĩa quan trọng.
Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Hải, khu Quyết Tiến, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thuỷ) thuộc hộ nghèo, kinh tế rất khó khăn. Năm 2020, thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, chị Hải đã mạnh dạn làm đơn xin vay vốn của NHCSXH. Với số tiền vay 100 triệu đồng, gia đình chị Hải đã đầu tư xây chuồng trại, mua 3 con bò sinh sản.
Sau hai năm chăm sóc, từ 3 con bò ban đầu, đàn bò đã sinh sản tăng lên 6 con. Mỗi năm, chị Hải bán bê giống, thu về khoảng 90 triệu đồng. Riêng năm 2024, số tiền bán bê lên tới 110 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình chị đã thoát nghèo. Chị Hải chia sẻ: "Trước đây tôi phải đi làm ăn xa, công việc rất bấp bênh. Nhờ nguồn vốn của NHCSXH, gia đình tôi có thể chăn nuôi và có thu nhập ổn định. Thời gian tới, tôi mong NHCSXH tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn để gia đình mở rộng chăn nuôi”.
Trong khi đó, với gia đình chị Bùi Thị Phước, xóm Liên Hồng 1, xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ), nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp khôi phục nghề nuôi lợn. Hơn 3 năm trước, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, gia đình chị Phước đã bị thiệt hại đàn lợn mấy chục con. Thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, chị Phước biết đến Chương trình cho vay GQVL của NHCSXH nên đã xin vay vốn. Với số tiền vay 50 triệu đồng, chị Phước tiếp tục chăn nuôi lợn và hiện đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chị Phước chia sẻ: "Nguồn vốn vay của NHCSXH đã hỗ trợ rất kịp thời cho gia đình trong giai đoạn khó khăn. Đến nay gia đình chăn nuôi lợn có hiệu quả hơn vì giá lợn đã ổn định hơn trước”.
Theo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lạc Thuỷ, đến nay, tổng dư nợ TDCS trên địa bàn huyện đạt trên 532 tỷ đồng. Những năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, NHCSXH huyện đã tập trung huy động nguồn vốn để thực hiện cho vay GQVL. Hiện dư nợ chương trình GQVL đạt trên 95 tỷ đồng, cao nhất trong các chương trình tín dụng mà đơn vị đang quản lý.
Đối với địa bàn toàn tỉnh, những năm qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã truyền tải kịp thời nguồn vốn TDCS đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong đó, cho vay GQVL là một trong số những chương trình được chú trọng triển khai. Như năm 2024, vốn chính sách đã giúp tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 6.986 lao động trên địa bàn tỉnh. Đến hết tháng 1/2025, tổng dư nợ TDCS đạt trên 5.415 tỷ đồng. Doanh số cho vay trong tháng 1 đạt hơn 204 tỷ đồng, cho 3.369 lượt khách hàng được vay vốn. Trong đó, chương trình cho vay GQVL có doanh số cao nhất, với gần 76,5 tỷ đồng, cho trên 1,2 nghìn lao động trên địa bàn tỉnh được vay vốn.
Có thể thấy, nhờ triển khai hiệu quả các chương trình TDCS đã góp phần giúp hàng nghìn người dân được tạo việc làm. Qua đó giúp họ phát triển kinh tế tại địa phương để từng bước cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững.
Viết Đào