Trong tháng 2/2025, sản xuất công nghiệp tỉnh Hòa Bình tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công ty TNHH GGS Việt Nam (Khu công nghiệp bờ
trái sông Đà) hoạt động ổn định, đóng góp vào nâng cao chỉ số sản xuất công
nghiệp của tỉnh thời gian qua.
Theo báo cáo của UBND tỉnh,
chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 53,37% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy
sự phục hồi mạnh mẽ của các lĩnh vực sản xuất. Trong đó, ngành khai khoáng tăng
50,82%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 21,15%, sản xuất và phân phối
điện tăng 66,61%. Riêng sản lượng điện sản xuất trong tháng ước đạt 552 triệu
kWh, tăng 63,1% so với cùng kỳ năm trước, góp phần ổn định nguồn năng lượng phục
vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn.
Bên cạnh đó, công tác
phát triển hạ tầng khu công nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh nhằm thu hút đầu tư.
Trong tháng 2, tỉnh đã cấp điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 1 dự án,
nâng tổng số dự án đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh lên 118 dự án, trong
đó có 28 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 432,37 triệu USD và 90 dự
án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 16.000 tỷ đồng.
UBND tỉnh cũng tích cực
triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp
tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự
án công nghiệp trọng điểm.
Trong thời gian tới, tỉnh
Hòa Bình sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách thu hút đầu tư vào công nghiệp chế
biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và công nghệ cao, tạo nền tảng cho sự phát
triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
Minh Vũ
Lợn đen là giống bản địa ở tỉnh Hoà Bình. Sản phẩm thịt lợn đen được nhiều người biết đến bởi chất lượng thơm ngon, không ngấy, ngọt tự nhiên... Lợn đen bản địa có khả năng thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên, ít bệnh tật, dễ nuôi, ít tốn kém chi phí thức ăn và thuốc thú y. Người chăn nuôi có thể tận dụng thức ăn sẵn có trong tự nhiên như rau, củ, quả, giúp giảm chi phí. Chăn nuôi lợn đen bản địa mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện đời sống; đồng thời bảo tồn được nguồn gen quý.
Luật Đất đai năm 2024 đi vào cuộc sống, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kim Bôi có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan cần tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân.
Chiều 4/3, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Việt - Úc tổ chức khai mạc chuyên đề tập huấn "Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công” cho gần 50 cán bộ lãnh đạo, quản lý và các ứng viên tiềm năng cho các vị trí lãnh đạo và quản lý tại Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình và các Trung tâm Chính trị huyện, thành phố. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Sáng 4/3, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Mai Châu về thực hiện các dự án phòng, chống thiên tai (PCTT) trên địa bàn.
Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử (PCB) tại Khu công nghiệp bờ trái sông Đà (TP Hoà Bình) của Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) có tổng mức đầu tư hơn 200 triệu USD, được kỳ vọng giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động và đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, chủ đầu tư hạ tầng hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan, đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu đưa dự án đi vào sản xuất từ quý II/2025.
Niên vụ 2024 - 2025 có nhiều dấu ấn đáng nhớ cho ngành trồng trọt của tỉnh, nhất là với các loại quả có múi. Dù còn không ít thách thức, song với sự nỗ lực của ngành nông nghiệp, các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất và người nông dân đã giúp sản xuất, xuất khẩu có được gam màu sáng, đầy hứa hẹn.