Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2011 của các nước phát triển, do đà phục hồi tại những nước này chững lại kể từ đầu năm nay

 

Trong báo cáo công bố ngày 3/11, trước khi Hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) dự kiến diễn ra vào ngày 13 và 14/11 tại Hàn Quốc, tổ chức gồm 33 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới này cũng cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã đẩy mức thâm hụt và nợ nhà nước của các nước trên thế giới lên mức không thể chống đỡ nổi.

Do tăng trưởng kinh tế của Mỹ và khu vực sử dụng đồng euro yếu kém, việc chuẩn hóa lãi suất chỉ có thể được tiến hành sớm nhất là vào nửa đầu năm 2012.

Theo dự đoán của OECD, tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên trong năm nay sẽ đạt từ 2,5-3% GDP.

Tuy nhiên, OECD lại hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế thành viên trong năm 2011 từ mức 2,8% đưa ra hồi tháng Sáu xuống còn 2-2,5% GDP, trong đó tỷ lệ tăng trưởng của Mỹ giảm từ mức dự báo 3,2% đưa ra hồi tháng Sáu xuống còn 1,75%-2,25% GDP.

Cùng ngày, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), OECD và Hội nghị Liên hợp quốc về Phát triển và Thương mại (UNCTAD) đã đưa ra báo cáo về thương mại và đầu tư, cảnh báo các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) rằng kinh tế toàn cầu đang đứng trước nguy cơ bảo hộ mậu dịch ngày càng gia tăng do những căng thẳng xung quanh vấn đề tỷ giá hối đoái.

Theo báo cáo trên, các nhà hoạch định chính sách cấp cao đang ngày càng lo ngại về những căng thẳng gần đây xung quanh vấn đề tiền tệ.

Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy tháng trước đã tuyên bố rằng những bất đồng về tiền tệ có thể đe dọa hoạt động thương mại và ảnh hưởng xấu đến phục hồi kinh tế toàn cầu.

Hiện Mỹ đang kêu gọi Trung Quốc nâng giá đồng Nhân dân tệ được cho là bị định giá thấp, trong khi Trung Quốc cho rằng chính sách tiền tệ của Mỹ là dễ dãi, gây mất ổn định cho các nước khác.

Nhiều chính phủ cũng bày tỏ lo ngại về những vấn đề trên cũng như về các chính sách tiền tệ của các nước khác.

Những nhận định trên đã cho thấy sự thay đổi đáng kể của WTO trong đánh giá về môi trường thương mại.

Theo một số báo cáo đưa ra trước các hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 trước đây, nhìn chung G20 vẫn duy trì bảo hộ mậu dịch ở mức độ có thể kiểm soát được.

Báo cáo của WTO, OECD và UNCTAD nêu rõ các nước G20 phải thường xuyên chống lại những sức ép bảo hộ kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh G20 lần gần đây nhất.

Tuy nhiên, các sức ép bảo hộ vẫn ngày càng gia tăng do tình trạng thất nghiệp cao tại nhiều nước G20, những mất cân bằng về kinh tế vĩ mô giữa các nước này cùng những căng thẳng về tỷ giá hối đoái.

Trong báo cáo, những người đứng đầu WTO, OECD và UNCTAD cũng hối thúc các nhà lãnh đạo G20 ưu tiên cho việc loại bỏ những nguy cơ đe dọa sự ổn định hệ thống thương mại toàn cầu./.

                                                                                    Theo TTXVN

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục