Rau su su- cây trồng giúp nhiều nông dân Tân Lạc vươn lên làm giàu.  ảnh: Nông dân xã Quyết Chiến thu hoạch rau su su.

Rau su su- cây trồng giúp nhiều nông dân Tân Lạc vươn lên làm giàu. ảnh: Nông dân xã Quyết Chiến thu hoạch rau su su.

(HBĐT) - “Vài năm về trước, vào những ngày tháng ba, tháng tám, không ít gia đình ở các xã vùng cao huyện Tân Lạc thiếu bữa cơm trắng. Từ khi người dân nơi đây biết trồng su su lấy ngọn theo công nghệ sản xuất mới, nhiều hộ không những thoát khỏi cái đói mùa giáp hạt mà còn vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương” - bà Đặng Thị Kem, Phó Trưởng phòng NN &PTNT huyện Tân Lạc cho biết.

 

Cây su su đã gắn bó với người dân Tân Lạc từ lâu, hầu như gia đình nào cũng trồng nhưng chủ yếu để lấy quả. Năm 2008, mô hình trồng su su lấy ngọn của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh chuyển giao tại địa phương, người dân được tiếp xúc với công nghệ sản xuất mới cho hiệu quả kinh tế cao hơn và duy trì trồng su su lấy ngọn từ đó đến nay. Có dịp đến thăm mô hình trồng su su của nhân dân các xã vùng cao Tân Lạc, chúng tôi thêm hiểu tại sao người ta vẫn bảo khí hậu nơi đây yêu chiều cây su su. Đã có nhiều năm trồng su su lấy ngọn, anh Nguyễn Văn Quang ở xóm Biệng, xã Quyết Chiến chia sẻ: Năm vừa qua, gia đình thầu thêm đất nhàn rỗi của những hộ lân cận, mở rộng diện tích trồng su su lên gần 4 ha. Không theo cách cũ để mặc su su leo ở bờ tường hoặc ngọn cây, gia đình tập trung đánh luống, trồng khóm cách khóm 40 cm, làm giàn cho su su leo và bón bằng phân chuồng, NPK theo đúng quy trình nên su su cho ngọn đều, thu hái lâu dài. Với diện tích 4 ha, năm qua, gia đình anh thu về xấp xỉ 1 tỷ đồng. Cũng theo anh Quang, cùng diện tích so với trồng ngô, sản xuất su su lấy ngọn lãi gấp 5 lần.  

Hiện nay, nhiều hộ dân tại các xã vùng cao Tân Lạc đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng từ cây su su, như hộ gia đình anh Bùi Văn Thắng, xóm Biệng, xã Quyết Chiến; Đinh Văn Miêng ở xóm Chiềng, xã Lũng Vân... Từ hiệu quả thực tế đó, mô hình trồng  su su lấy ngọn ngày càng được nhân rộng tại 5 xã vùng cao Tân Lạc. Nhiều nhất tại xã Quyết Chiến, Ngổ Luông, Nam Sơn. Theo bà Đặng Thị Kem, Phó trưởng Phòng NN &PTNT huyện Tân Lạc, hiện nay, diện tích trồng su su tại 5 xã mở rộng lên trên 50 ha. Trong năm 2011, su su lấy ngọn cho hiệu quả cao vượt trội, ước tính từ 250- 300 triệu đồng /ha/năm. Đề tài xây dựng mô hình giống cây (củ, quả) rau và hoa tại một số xã vùng cao huyện Tân Lạc gắn với tiêu thụ sản phẩm, trong đó có su su lấy ngọn do Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh thực hiện được triển khai tại 5 xã vùng cao Quyết Chiến, Ngổ Luông, Lũng Vân, Nam Sơn và Bắc Sơn đến nay đã cho hiệu quả rõ rệt. Ngọn su su không chỉ phục vụ thị trường trong tỉnh mà đã vươn ra các tỉnh lân cận, tạo đầu ra ổn định. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất vốn được cho là còn nhiều khó khăn này.

Tuy nhiên, việc chăm sóc su su của người dân chưa thực sự được đầu tư. Cũng theo bà Đặng Thị Kem, do điều kiện khí hậu thuận lợi, quanh năm mát mẻ, ẩm ướt thích hợp cho su su phát triển nên người dân vẫn chỉ dừng lại ở khai thác, chứ chưa thực sự đầu tư trả lại độ màu cho đất cũng như cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Trong năm tiếp theo, Phòng NN &PTNT huyện sẽ tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng chăm sóc cây su su, tiến tới xây dựng thương hiệu rau su su sạch tại 5 xã vùng cao Tân Lạc.  

 

                                                                    Hải Yến 

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục