Trạm y tế xã Tân Pheo (Đà Bắc) được đầu tư xây mới khang trang nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo bền vững.

Trạm y tế xã Tân Pheo (Đà Bắc) được đầu tư xây mới khang trang nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo bền vững.

(HBĐT) - “Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huyện Đà Bắc cũng xác định cần phân bổ và huy động các nguồn lực trên địa bàn để XĐ-GN bền vững. Cùng với những chính sách ổn định dân cư vùng lòng hồ sông Đà, Chương trình 135, những chính sách về giảm nghèo bền vững, đặc biệt là chính sách cơ chế 30a của Chính phủ, chương trình xây dựng NTM sẽ là những đòn bẩy tích cực để Đà Bắc giảm nghèo một cách bền vững” - Bà Xa Thị Lan, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đà Bắc khẳng định.

 

Theo phòng LĐ-TB&XH huyện Đà Bắc, hiện nay, toàn huyện có 5.510 hộ nghèo, tương đương 42,53% và 3.233 hộ cận nghèo, tương đương 24,88%. Khác với các huyện đặc biệt khó khăn khác, Đà Bắc có hơn 10 xã thuộc vùng lòng hồ, thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, bão lũ, giao thông chia cắt, đất canh tác  hạn chế. Đó cũng chính là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đói nghèo của một số hộ dân. Mặt khác, tình trạng người dân thiếu kiến thức sản xuất hoặc thiếu sức lao động do ảnh hưởng của sức khỏe, hộ nghèo cũng đồng thời là đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, cũng chính vì vậy, tỷ lệ tái nghèo ở đây khá cao.

 

Giảm nghèo gắn với đảm bảo an sinh xã hội là một trong những mục tiêu mà cấp ủy Đảng, chính quyền huyện mục tiêu trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức chủ động của người dân trong phát triển kinh tế, XĐ-GN, huyện xác định giải pháp then chốt là huy động và phân bổ một cách hợp lý các nguồn lực, chính sách hỗ trợ để giúp người dân giảm nghèo một cách bền vững. Đồng chí Đinh Mạnh Thường, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Hiện tại, người dân trên địa bàn huyện đang được thụ hưởng các chính sách 135, giảm nghèo bền vững theo chương trình 30a của Chính phủ và một số dự án phi chính phủ khác. Song, huyện xác định mục tiêu làm sao giúp người dân tiếp cận được với các kỹ thuật canh tác gieo trồng tiên tiến, có nguồn vốn để đầu tư sản xuất và từ bước nâng cao chất lượng cuộc sống bằng việc đầu tư cơ sở điện, đường, trường, trạm.

 

Được sự hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo, huyện đã thành lập đội ngũ CTV XĐ-GN nhằm hỗ trợ các xã trong phát triển KT-XH. Cách làm này bước đầu đã mang lại hiệu quả cho người dân. Ngoài ra, huyện cũng đã huy động sự vào cuộc của các cấp hội nông dân, phụ nữ, thanh niên để tăng cường dạy nghề, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả cho hội viên. Xây dựng các tiểu dự án sinh kế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, nhận thức và trình độ chăn nuôi, trồng trọt cho người dân. Cùng với việc hướng dẫn cách thức làm ăn, huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn giúp người dân phát triển sản xuất. Tính đến nay, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giải quyết việc làm cho 500 lao động nhàn rỗi, cho 1.292 hộ nghèo vay vốn làm nhà; 252 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn không lãi để phát triển SX-KD.

 

Bên cạnh đó, Chương trình 135 cũng đã giúp người dân Đà Bắc từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Xa Văn Ban, Trưởng phòng DT huyện cho biết: trong năm 2012, Chương trình 135 đã hỗ trợ huyện đầu tư mới 19 công trình, nâng cấp 9 công trình giao thông, thủy lợi. Trong năm 2013, huyện tiếp tục được đầu tư 17 công trình điện, đường, trường, trạm với tổng số vốn hơn 11 tỷ đồng, chủ yếu là ở các xã, xóm vùng đặc biệt khó khăn. Hiện nay, nhiều công trình cơ bản đã hoàn thành phương án thiết kế và sớm được đầu tư xây dựng góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân các xã vùng khó khăn của huyện.

 

                                                                  

                                                                                     Đinh hòa

 

 

Các tin khác


Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục