Đoàn kiểm tra liên ngành 127/ĐP tỉnh kiểm tra chuyên đề VSATTP tại cơ sở SX-KD thực phẩm thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn).

Đoàn kiểm tra liên ngành 127/ĐP tỉnh kiểm tra chuyên đề VSATTP tại cơ sở SX-KD thực phẩm thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn).

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, SX-KD hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về ATTP, quy định nhãn hàng hóa, gian lận thương mại tiếp tục phát sinh, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế của địa phương. Để tăng cường đấu tranh chống các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại, lực lượng QLTT tỉnh đã thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường.

 

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khanh, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh, toàn lực lượng tập trung kiểm tra, ngăn chặn những vi phạm chủ yếu như buôn lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bán hàng không niêm yết giá, đầu cơ găm hàng, tung tin thất thiệt, tăng giá quá mức. Chú trong kiểm tra các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân dân như xăng dầu, khí hóa lỏng, đường, sữa, muối, thuốc chữa bệnh cho người, phân bón, thuốc thú y, thuốc BVTV.

 

Phát huy vai trò QLNN đối với hoạt động kinh doanh thương mại, chi cục QLTT đã chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh, Sở Công thương xây dựng các phương án, kế hoạch tổ chức phối hợp với các ngành chức năng, thành lập đoàn kiển tra liên ngành nhằm tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường. Nhờ đó, 9 tháng qua, công tác phối hợp được triển khai đồng bộ và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Đơn vị đã phối hợp nhiều đợt kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề như kiểm tra chuyên đề mũ bảo hiểm; đảm bảo ATTP dịp Tết Trung thu; thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em; thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật tại các cửa hàng xăng dầu...

 

Bên cạnh đó, Chi cục QLTT cũng tham mưu, giúp việc BCĐ 127/ĐP tỉnh về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Chủ trì phối hợp với các ngành thành viên BCĐ 127/ĐP tỉnh, huyện, thành phố trong kiểm tra, kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thông qua kiểm tra, kiểm soát, tình trạng vận chuyển, kinh doanh mũ bảo hiểm xe máy không đảm bảo chất lượng trên thị trường đến nay đã cơ bản chấm dứt. Lực lượng QLTT chủ động và tham gia phối hợp với các ngành trong tỉnh lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát những vấn đề đột xuất và đột biến, phát sinh trên địa bàn.

 

Nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát, công tác quản lý địa bàn, thu thập thông tin, rà soát thị trường, dự báo diễn biến thị trường được lực lượng tăng cường. Qua đó phát hiện kịp thời và xử lý kiên quyết những hành vi vi phạm, đảm bảo chất lượng hồ sơ vụ việc. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, kiểm soát viên các đội QLTT huyện, thành phố thường xuyên học tập, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, tích cực trong nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo. Ngoài ra, các biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, công chức gây phiền hà cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thực thi nhiệm vụ được xử lý nghiêm và chủ động ngăn ngừa.

 

Với việc thực hiện các giải pháp, đến nay, chất lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường có chuyển biến đáng kể. Qua đó, hoạt động kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm tuy vẫn tồn tại nhưng diễn ra nhỏ lẻ. Các vụ vi phạm về hàng hóa kém chất lượng xuất hiện rải rác ở địa bàn vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn. Những thủ đoạn gian lận, trốn thuế, vi phạm pháp luật được phát hiện kịp thời. Trong 9 tháng, toàn lực lượng đã kiểm tra trên 1.500 vụ, trong đó, phát hiện hơn 1.000 vụ vi phạm phải xử phạt hành chính và tịch thu hàng hóa trị giá 1,2 tỷ đồng. Vi phạm chủ yếu là hàng nhập lậu, hàng cấm 99 vụ, 332 vụ kinh doanh hàng hóa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, 121 vụ gian lận về giá.

 

 

                                                                                    Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục