Trang trại gà của ông bà Sinh - Lan, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) có doanh thu từ 1,2 - 1,5 tỉ đồng/năm. Ảnh: Bà Lan chia sẻ kinh nghiệm làm trang trại cho hộ cùng sở thích chăn nuôi.

Trang trại gà của ông bà Sinh - Lan, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) có doanh thu từ 1,2 - 1,5 tỉ đồng/năm. Ảnh: Bà Lan chia sẻ kinh nghiệm làm trang trại cho hộ cùng sở thích chăn nuôi.

(HBĐT) - Trại gà đẻ của vợ chồng ông Quách Xuân Sinh, Phạm Thị Lan, thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) được đầu tư, gây dựng từ năm 2011. Tuy nằm tít tận vùng đồi, từ đường chính đi vào mất một quãng khá xa nhưng hỏi đến trại gà này, hầu như ai ai trong thôn, xã đều biết cả. Tiếng là xã có đến 4 trang trại đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí mới, trang trại của vợ chồng ông Sinh có quy mô đứng hàng nhất, nhì với 4.000 gà đẻ, tiếp đến là trại gà của bà Đỗ Thị Nhài, thôn Đồng Nhất, trại lợn của bà Nguyễn Thị Như Trang cũng ở thôn Đồng Nhất và trại gà của ông Quách Trung Hiếu, thôn Đồng Phú.

 

Cởi mở, thân tình đón tiếp, đưa chúng tôi đi thăm quan một lượt trại gà, bà Lan - vợ ông Sinh bộc bạch: Năm 2007, mô hình chăn nuôi gà Ai Cập thuần được triển khai thí điểm tại huyện và gia đình ông bà là một trong 10 hộ tham gia. Mô hình thành công nhưng về sau chỉ có hộ gia đình ông bà duy trì được. Bẵng đi 3 - 4 năm, cũng là lúc hai vợ chồng về nghỉ chế độ hưu trí, có đủ thời gian tập trung cho ý tưởng tạo dựng một trại gà quy mô. Giống gà lựa chọn gây trang trại là gà Ai Cập lai 3 máu. Thời gian đó, ông bà cất công về tận Trung tâm thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi quốc gia lấy giống, vừa may đây cũng là cơ hội học hỏi, tiếp nhận thêm kỹ thuật, phương thức chăn nuôi trang trại sao cho đạt hiệu quả cao... Đến nay, bình quân mỗi ngày ông bà thu 1.500 - 2.000 quả trứng, thời kỳ cao điểm có khoảng 70% trong số 4.000 gà đẻ cho thu trứng/ngày. Trứng thu đến đâu, khách buôn trong tỉnh, ngoài tỉnh về lấy hết đến đó, giá bán đổ đồng 28.000 đồng/chục. Trại gà tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động, đạt mức doanh thu 1,2 - 1,5 tỷ đồng/năm.

 

Mặc dù điều kiện địa bàn vùng sâu nhưng đến xã An Bình, chúng tôi không khó gặp được những ông chủ trang trại chăn nuôi quy mô nghìn con, mức doanh thu tiền tỷ. Đó là ông Nguyễn Văn Thức, ông Nguyễn Văn Ba ở thôn An Sơn 2, ông Đặng Hữu Bội ở thôn Cây Rường, Quách Văn Sưởng ở thôn Phú Tường. Về xã Phú Thành có ông Nguyễn Duy Lành, thôn Bột, ngoài nuôi 4.500 gà thịt còn nuôi 500 gà đẻ trứng và một số con đặc sản khác. Một trang trại tiêu biểu khác không thể không nhắc đến là công ty TNHH MTV trại gà Thanh Hà quy mô 30.000 - 40.000 gà đẻ tại thị trấn Thanh Hà do ông Nguyễn Văn Nhường làm chủ. ông Đặng Hữu Bội, chủ một trại lợn thịt quy mô 2.000 con/năm ở thôn Cây Rường, xã An Bình cho biết: Hồi đầu và giữa năm, nhiều gia trại, trang trại lợn “đứng ngồi không yên” trước diễn biến giá cả bất lợi, chi phí đầu vào tăng cao. Nhưng đến những tháng cuối năm và dịp Tết, tình hình đã được cải thiện, giúp các gia trại chăn nuôi ổn định, quy mô đàn lợn tăng đáng kể mức doanh thu và yên tâm tái đầu tư.

 

Nói về thế mạnh của huyện trong phát triển loại hình kinh tế trang trại chăn nuôi, đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện hào hứng: Từ năm 2006 đến nay, dự án phát triển kinh tế trang trại đã được huyện triển khai, áp dụng nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư và khuyến khích người chăn nuôi. Bình quân mỗi năm, huyện xây dựng 5 mô hình kinh tế trang trại, chính sách hỗ trợ chủ yếu ưu tiên trang trại chăn nuôi. Hiện nay, huyện đã có 6 trang trại chăn nuôi mức doanh thu tiền tỷ được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chí theo Thông tư mới của Bộ NN&PTNT. Ngoài ra còn có khoảng 50 gia trại, trang trại quy mô vừa và nhỏ (từ vài trăm đến hàng nghìn con lợn, gà, vịt, ngan, dê). Kết quả này cho thấy việc thúc đẩy hình thành trang trại chăn nuôi mà địa phương đang theo đuổi là hướng đi đúng đắn.

  

 

 

                                                                             Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục