Xóm Cóm đón bằng công nhận làng nghề Dệt thổ cẩm truyền thống.
(HBĐT) - Xóm Cóm, xã Đông Lai (Tân Lạc) vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận làng nghề Dệt thổ cẩm truyền thống.
Từ năm 2011 đến nay, nghề dệt thổ cẩm đã được Đảng, chính quyền địa phương quan tâm đưa chủ trương xây dựng làng nghề để phát triển kinh tế xã hội. Cùng với chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề dệt đã trở thành nghề sản xuất hàng hóa thị trường bằng các hình thức đầu tư sản xuất kinh doanh. 100% hộ trong xóm là dân tộc Mường, trong đó có 62 hộ tham gia nghề dệt, sản phẩm làm ra phục vụ đời sống và làm trang phục chính có bản sắc riêng. Thông qua các lớp đào tạo, tay nghề của chị em làm nghề dệt được nâng lên, sản phẩm tiêu thụ bước đầu tiếp cận được với thị trường, thu hút khách ở các khu du lịch.
Căn cứ vào tiêu chí đánh giá cụ thể về làng nghề truyền thống: 42% số hộ của xóm tham gia làm nghề, giá trị sản xuất; thu nhập từ nghề trong các năm liên tiếp chiếm trên 4% tổng giá trị sản xuất của xóm/năm; các sản phẩm chủ yếu từ dệt thổ cẩm; có tổ chức và hoạt động xã hội về nghề, tháng 12/2015, xóm Cóm đã được UBND tỉnh xét tờ trình công nhận làng nghề Dệt thổ cẩm truyền thống
Bùi Minh
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.