BTC trao cờ Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam và cúp cho 5 đoàn đạt thành tích xuất sắc nhất Hội thi.

BTC trao cờ Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam và cúp cho 5 đoàn đạt thành tích xuất sắc nhất Hội thi.

(HBĐT) - Như tin đã đưa, từ ngày 4-6/8, tại bể bơi Trung tâm thi đấu và dịch vụ thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình, Sở VH-TT&DL phối hợp với Tổng cục TDTT; Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Uỷ ban Olimpic, Hiệp Hội Thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức hội thi bơi truyền thống trung cao tuổi toàn quốc lần thứ 22 năm 2016.

 

Trong 3 ngày, 270 vận động viên của 24 câu lạc bộ bộ Bơi trung cao tuổi của các tỉnh, thành, ngành toàn quốc đã thi đấu tranh tài ở các nội dung bơi tự do, bơi ếch, bơi bướm, bơi ngửa (các cự ly và các  lứa tuổi).

 

Kết thúc hội thi bơi trung cao tuổi truyền thống năm 2016, BTC đã trao 79 bộ huy chương ở các nội dung cho các vận động viên thi đấu xuất sắc, gồm: 77 huy chương vàng, 77 huy chương bạc, 67 huy chương đồng và 44 huy chương vàng danh dự cho các vận động viên nam 75 tuổi trở lên và nữ 70 tuổi trở lên. Chung cuộc, BTC đã trao cờ của Ủy ban Olimpic Việt Nam cho 10 Câu lạc bộ bơi lội người cao tuổi đạt thành tích xuất sắc gồm: Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Công ty Petech, Hòa Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Quận Thanh Xuân - Hà Nội, Hoàn Kiếm - Hà Nội, Hải Dương, Đại học hàng hải – Hải Phòng. Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tặng cờ cho 5 đoàn đạt thành tích xuất sắc nhất Hội thi gồm: Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Công ty Petech, Hòa Bình.

 

Tại hội thi Bơi truyền thống trung cao tuổi toàn quốc năm 2016, đoàn Hòa Bình có 9 vận động viên thi đấu gồm 5 vận động viên nam, 4 vận động viên nữ, trong đó có  1 vận động viên nữ 77 tuổi. Sau 3 ngày thi đấu, đoàn Hòa Bình đã thi đấu xuất sắc vươn lên đứng thứ 5 toàn đoàn với tổng số 6 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trong đó, vận động viên Quách Thị Lâm đạt 2 huy chương vàng; Bùi Văn Bình đạt 1 huy chương vàng, 1 bạc; Hoàng Văn Sỹ đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, Quách Văn Tích đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc; Bùi Văn Hùng đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng; Bùi Thị Mùi đạt 2 huy chương bạc; Đinh Thị Lý đạt 2 huy chương bạc, Quách Thị Thìn đạt 2 huy chương bạc và vận động viên Nguyễn Thị Mai 77 tuổi đạt huy chương vàng danh dự nội dung 50 m tự do nữ.

 

 

                                                                  Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục