Theo quyết định của Tổng cục Thể dục – Thể thao, đội tuyển nữ quốc gia sẽ tập trung sớm vào ngày hôm nay, 3-1 (thay cho thời điểm dự kiến trước đó là 15-1) để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup nữ 2018 diễn ra tại Jordan vào tháng 4 tới.



Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có ba tháng chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup nữ 2018.

Danh sách tập trung trong đợt đầu tiên năm 2018 của HLV Mai Đức Chung gồm 24 thành viên, phần lớn thuộc bốn địa phương là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hà Nam và Sơn La. Đây là những gương mặt từng có đóng góp quan trọng trong thành tích toàn thắng của đội tuyển tại vòng loại Asian Cup nữ 2018, bên cạnh trung vệ trẻ Trương Thị Phụng của TP Hồ Chí Minh và Phạm Thị Tươi của Hà Nam là hai cầu thủ mới có tên ở đợt tập trung này.

Trong khi đó, thành phần ban huấn luyện cũng đón chào sự trở lại của cựu tuyển thủ quốc gia Đoàn Thị Kim Chi, người vừa dẫn dắt TP Hồ Chí Minh I giành chức vô địch Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2017. Ngoài ra, HLV Đoàn Minh Hải (Than khoáng sản Việt Nam) cũng là thành viên mới nhất được bổ sung trong thành phần ban huấn luyện, bên cạnh hai trợ lý Vũ Bá Đông và Nguyễn Thị Kim Hồng.

Sau khi Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2017 chính thức khép lại, các tuyển thủ trải qua quãng thời gian một tháng nghỉ ngơi trước khi quay trở lại tập trung cùng đội tuyển. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có buổi tập đầu tiên trong chiều nay. "Trong tuần đầu tiên, ban huấn luyện sẽ tập trung vào nội dung rèn thể lực cho các cầu thủ. Khối lượng bài tập ở đợt rèn thể lực này sẽ nặng hơn rất nhiều so với các lần tập trung trước đây. Các nội dung thể lực chuyên môn, kỹ - chiến thuật và thi đấu giao hữu sẽ diễn ra từ ngày 10-1”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Trong thời gian tới, đội tuyển dự kiến sẽ có khoảng hai hoặc ba trận giao hữu tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với các đội nam trẻ trước khi tham dự giải giao hữu tứ hùng ở Trung Quốc từ ngày 17 đến 24-1. Ba đối thủ Thái-lan, Trung Quốc và Columbia đều là những đội tuyển có chất lượng nên dù đây chỉ là giải giao hữu nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn đánh giá cao, coi đây là dịp tốt để các cầu thủ nữ của chúng ta có cơ hội thi đấu cọ xát và tích lũy kinh nghiệm khi chạm trán các đối thủ mạnh tầm cỡ quốc tế.

Theo kế hoạch, sau khi trở về từ giải giao hữu tứ hùng, đội tuyển sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và có thêm hai trận giao hữu nữa trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sau đó, vào ngày 21-2, toàn đội sẽ trở lại tập trung trong khoảng hơn một tháng trước khi lên đường sang Đức tập huấn vào ngày 24-3 và sẽ có hai trận giao hữu với hai CLB nữ của Bayern Munich và Hoffenheim. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chính thức có mặt ở Jordan vào ngày 3-4 để tham dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2018.


Theo Nhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục