18h16’ ngày 27/1, sau 120 phút thi đấu, trọng tài đã thổi hồi còi kết thúc trận chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu á 2018 giữa Đội tuyển U23 Việt Nam và U23 U -dơ-bê-ki-xtan với tỷ số 2-1 nghiêng về đội bạn, trong sự tiếc nuối của hơn 90 triệu người dân Việt Nam.


Người hâm mộ đón đoàn thể thao U23 Việt Nam trở về.

 

Dù chỉ đoạt ngôi á quân trong giải đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đem lại chiến thắng cho đất nước trên nhiều phương diện.

Trong muôn vàn khó khăn, đội tuyển U23 Việt Nam khi thần tốc, lúc trường kỳ, kiên cường đánh bại đội tuyển ô -xtrây-li-a, một ứng cử viên vô địch; hạ gục I -rắc và Ca -ta hùng mạnh của Tây á. Và, dù ra sân trong tuyết lạnh, trong cái rét dưới 0oC; dù bị dẫn bàn ngay từ phút thứ 7 của hiệp một, U23 Việt Nam đã san bằng tỷ số, giữ thế cân bằng đến phút cuối cùng! Trời Thường Châu chưa từng lạnh như ngày 27/1. Người dân Thường Châu và khán giả truyền hình khắp thế giới chưa từng thấy tinh thần, ý chí chiến đấu rực lửa phá tan cả băng tuyết của những chàng trai Phương Nam! Chiến thắng liên tiếp và oai hùng của đội tuyển U23 Việt Nam làm phấp phới, tưng bừng niềm kiêu hãnh Việt Nam. Nước mắt tự hào và sung sướng đã tuôn trào như để rửa đi tiếc nuối! Bóng đá kỳ diệu thay. Nhưng sự kỳ diệu này không chỉ còn là riêng bóng đá. Đó là sự kỳ diệu mang tên Việt Nam.


U23 Việt Nam đoạt giải chơi đẹp nhất U23 châu á 2018.

* Xe buýt chở đội U23 Việt Nam kẹt giữa biển người ở cầu Nhật Tân. Rời sân bay Nội Bài, đội tuyển U23 cùng ban huấn luyện lên xe buýt mui trần diễu hành. Tuy nhiên, sau nhiều giờ, xe vẫn chưa vào nội thành vì kẹt giữa hàng nghìn người hâm mộ.

- Hàng chục nghìn người đứng suốt dọc 30 km từ sân bay về nội thành, cờ đỏ rợp trời chào đón đội tuyển.

- Đội tuyển U23 về báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi vào Trụ sở Chính phủ dự cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại đây, Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể đội tuyển, các Huân chương Lao động hạng ba cho HLV Park Hang Seo, thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng với Bằng Khen của Thủ tướng cho 31 thành viên khác của đội.

 

Theo Thethao.net

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục