(HBĐT) - Đại hội Thể dục - thể thao (TD-TT) tỉnh lần VI - năm 2018 được tổ chức với hơn 5.000 người tham gia và sẽ khai mạc vào ngày 31/3. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội về mục đích, ý nghĩa công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội và hướng tới Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VIII.


Lực lượng đồng diễn tập luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ VI, năm 2018. ảnh: P.V

PV: Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa Đại hội TD-TT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI - năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương: Đại hội TD-TT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2018 là ngày hội TD-TT của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm thúc đẩy sự nghiệp TD-TT phát triển, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TD-TT đến năm 2020. Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời là dịp để các địa phương trong tỉnh đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp TD-TT của địa phương mình một cách toàn diện cả về TD-TT quần chúng và thể thao thành tích cao theo chu kỳ kế hoạch 4 năm 1 lần.

PV: Đồng chí có thể đánh giá kết quả bước đầu về Đại hội TD-TT cấp cơ sở tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI?

Đồng chí Nguyễn Văn Chương: Thực hiện Hướng dẫn số 3566/HD-BVHTTDL ngày 07/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội TD-TT các cấp, tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội TD-TT các cấp tỉnh Hòa Bình, tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018. Ban tổ chức Đại hội TD-TT các đơn vị đã thống nhất cao trong việc chỉ đạo triển khai, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức. Đặc biệt là lễ khai mạc có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp và ngành, huy động mọi nguồn lực về con người, cơ sở vật chất và kinh phí để tổ chức Đại hội. Kết quả, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tổ chức Đại hội TD-TT cấp cơ sở. Các Đại hội được tổ chức đồng đều, quy mô lớn hơn so với kỳ Đại hội trước.

Đối với Đại hội TD-TT cấp huyện, việc tổ chức các môn thi đấu đảm bảo an toàn, thực hiện đúng luật, đánh giá chính xác kết quả các trận đấu, tổ chức đủ 8 môn theo quy định của Ban tổ chức Đại hội cấp tỉnh. Đây là kỳ Đại hội có 100% huyện và cơ sở tổ chức Đại hội, đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Đối với Đại hội TD-TT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI đã tổ chức thành công 10/14 môn thi đấu của Đại hội. Còn lại 4 môn là bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy và điền kinh sẽ được tổ chức thi đấu ngay sau lễ khai mạc Đại hội.

PV: Thưa đồng chí, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI – năm 2018 sắp khai mạc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được Ban tổ chức Đại hội thực hiện như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Chương: Lễ khai mạc Đại hội TD-TT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI - năm 2018 sẽ chính thức diễn ra ngày 31/3. Trước đó, ngày 29/3 Ban tổ chức sẽ tổ chức buổi tổng duyệt chương trình lễ khai mạc Đại hội, qua đó họp bàn, rút kinh nghiệm, chỉnh sửa, bổ sung chương trình lễ khai mạc Đại hội để hoàn thiện.

Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội đã sẵn sàng. Công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai mạc được các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội TD-TT tỉnh triển khai khẩn trương, nghiêm túc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban chuyên môn. Việc huy động lực lượng diễu hành, tập luyện chương trình đồng diễn diễn ra theo đúng kế hoạch… Hiện nay đã hoàn thành việc xây dựng ma két trang trí khánh tiết sân vận động, tuyên truyền, cổ động ngoài trời, các địa điểm thi đấu; kịch bản và chương trình chi tiết lễ khai mạc, bế mạc Đại hội.

Về cơ sở vật chất, trang thết bị Ban tổ chức đã cho chỉnh trang, tu sửa xong toàn bộ sân vận động và nhà thi đấu tỉnh đảm bảo cho các hoạt động diễn ra trong lễ khai mạc và thi đấu. Về công tác hậu cần, lễ tân, Ban tổ chức đã lập xong danh sách và đang phát hành giấy mời đến các đại biểu trong và ngoài tỉnh. Chuẩn bị đầy đủ nơi đón tiếp đại biểu, nơi ăn, nghỉ của đại biểu cũng như các đoàn tham gia Đại hội.

Về công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm khai mạc Đại hội, lực lượng công an, quân sự tỉnh đảm nhiệm và đã có phương án triển khai cụ thể để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho buổi lễ. Các vấn đề khác như: y tế, phòng cháy chữa cháy… cũng được triển khai đồng bộ.

PV: Xin đồng chí cho biết, hướng tới Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018, ngành thể thao tỉnh nhà đã chuẩn bị và đặt ra mục tiêu như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Chương: Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình tham gia thi đấu 6 môn là: xe đạp, cử tạ, boxing, pencak silat, karatedo và điền kinh. Hiện nay, tỉnh đã có sự chuẩn bị về lực lượng và phương án tập luyện cho vận động viên ở các môn thi đấu. Phấn đấu tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần này, đoàn thể thao tỉnh đoạt 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 6 huy chương đồng, xếp thứ 40/65 tỉnh, thành, ngành và tốp 10 của 19 tỉnh khu vực miền núi.

PV: Xin cám ơn đồng chí

Đỗ Hà (TH)

Các tin khác


Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục