Lối chơi của O.Việt Nam chệch choạng ngay khi không có những trụ cột
trên 23 tuổi như Văn Quyết. Ảnh: MINH HOÀNG
Chỉ sau 2 lượt đấu, đội chủ nhà Olympic Việt Nam đã sớm giành Cúp
vô địch giải bóng đá U23 quốc tế 2018. Kết quả trên được xem là sự khích lệ
đáng kể về tinh thần cho thầy trò ông Park Hang-seo trước khi nhập cuộc tại
Asiad 2018.
Nhưng trên hết, đó là sự an tâm của ông thầy người Hàn Quốc khi mà
đến thời điểm hiện nay, các cầu thủ đang có phong độ tốt nhất, không có trường
hợp bị chấn thương qua giải này và tất cả đã sẵn sàng cho giờ "G”. Điều quan trọng
lúc này là ông sẽ đưa những cầu thủ nào sang Indonesia trong những ngày tới?
Giữ đúng như tuyên bố trước khi tham dự giải U23 quốc tế, ông Park
Hang-seo đã tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ có dịp thể hiện mình ở giải đấu
này. Điều đó được minh chứng qua việc hai đội hình xuất phát hoàn toàn khác
nhau ở hai trận đầu tiên.
Nếu như ở trận gặp Palestine có thể an tâm với những thể hiện của bộ khung được cho là trụ cột hiện nay của đội thì sang trận gặp Oman, nhiều lo ngại đã được lộ diện. Diễn biến của gần 2/3 thời gian đầu trận cho thấy đội hình xuất phát trên chưa tạo được sự an tâm. Bàn thắng đẹp mắt của Văn Hậu không chỉ đem chiến thắng quan trọng về cho đội chủ nhà mà còn cứu vãn một trận đấu khá nhạt về chuyên môn.
Trận gặp Uzbekistan vào tối 7-8 có thể sẽ là cơ hội để ông Park
tung ra sân đội hình ưng ý nhất trước khi chốt danh sách. Cũng có thể sẽ là cơ
hội cuối cho những vị trí mà ông đang băn khoăn là chọn hay không. Kể cả trường
hợp thủ môn Văn Hoàng, nhiều cơ hội sẽ được thể hiện mình trong trận này.
Dù khó có hy vọng trong việc cạnh tranh cùng Văn Lâm và Tiến Dũng
trong danh sách 20 cầu thủ đi dự Asiad, nhưng một suất dự phòng dành cho thủ
môn cũng là điều mà Văn Hoàng đang hướng đến.
HLV Park Hang-seo nhấn mạnh là ngay trong đêm sau trận gặp
Uzbekistan, ông sẽ công bố danh sách 20 tuyển thủ tham dự Asiad 2018 trước khi
đội di chuyển vào tập huấn tại Bình Dương ít ngày.
Theo SGGP