Olympic Việt Nam đã không thể nối dài kỳ tích tại Đại hội Thể thao châu Á 2018 khi để thua 1-3 trước Olympic Hàn Quốc ở trận bán kết.


Minh Vương ghi bàn thắng tuyệt đẹp, tiếc rằng Olympic Việt Nam không thể chiến thắng.

Thất bại này khiến Olympic Việt Nam chưa thể có được lần đầu tiên góp mặt ở chung kết, nhưng lịch sử vẫn sẽ gọi tên thầy trò ông Park Hang-seo sau những gì đã thể hiện tại giải đấu năm nay.

Với trận thua này, Olympic Việt Nam chỉ còn mục tiêu tranh tấm huy chương đồng ở trận đấu vào chiều 1/9 tới.

Trong khi đó, Olympic Hàn Quốc đã giành vé vào chung kết và họ đã tiến gần hơn với việc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nam Á vận hội.


Olympic Hàn Quốc tiến gần với việc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)


Ở chung kết, Olympic Hàn Quốc sẽ chạm trán với đội thắng ở cặp bán kết Olympic Nhật Bản vs Olympic UAE.

Ở trận đấu vừa kết thúc, đội bóng xứ Kim chi đã có sự khởi đầu thuận lợi khi Lee Seung Woo mang về bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 7 của trận đấu.

Đến phút 28, Hwang Ui-jo nâng tỷ số lên 2-0 cho Olympic Hàn Quốc sau đường chuyền thuận lợi từ đội trưởng Son Heung-min.

Sang hiệp 2, Olympic Hàn Quốc tiếp tục là đội bóng chơi tốt hơn trước khi có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 do công Lee Seung Woo sau tình huống tấn công trung lộ.


Bị dẫn trước 3 bàn, Olympic Việt Nam đã đẩy cao đội hình chơi ép sân và đã được đền đáp bằng bàn thắng tuyệt đẹp từ chấm đá phạt của Minh Vương.

Phút 70, từ khoảng cách 20m, Minh Vương đã thực hiện cú sút thẳng hiểm hóc, khiến thủ thành Jo Hyeon Woo bó tay, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội nhà.

Sau bàn thắng này, đoàn quân của ông Park Hang-seo chơi ép sân nhưng tiếc là đã không có thêm bàn thắng nào được ghi, đành chấp nhận rời sân với thất bại 1-3.


Người hâm mộ cổ vũ cho Olympic Việt Nam trên đất Indonesia. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

 

               TheoVietnamplus

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục