Trong ngày thi đấu thứ 11 (29-8) tại Ðại hội Thể thao châu Á- ASIAD 2018, đội tuyển pen-cát si-lát Việt Nam đã giành thêm hai Huy chương vàng (HCV) và bốn Huy chương bạc (HCB). Võ sĩ Nguyễn Văn Trí giành HCV ở chung kết hạng 90-95 kg nam với thắng lợi áp đảo trước võ sĩ I-a-cốp Mô Khai-dun của Ma-lai-xi-a. Nguyễn Văn Trí được cả năm trọng tài xác định thắng 5-0.


Nguyễn Văn Trí giành HCV pen-cát si-lát đầu tiên cho Việt Nam. Ảnh: PHƯƠNG DŨNG

Ngay sau đó, trong trận chung kết hạng 70-75 kg nam, VÐV Trần Ðình Nam đã mang về thêm một tấm HCV. Trong trận đấu này, Ðình Nam thể hiện ưu thế vượt trội trước đối thủ Kha-lít Mô Phau-di của Ma-lai-xi-a và thắng cách biệt 5-0.

* Bất chấp những tuyên bố về việc chấn chỉnh công tác trọng tài mà Tổng thống In-đô-nê-xi-a tuyên bố ngày 28-8, ba võ sĩ nữ pen-cát si-lát của Việt Nam hôm qua khi thi đấu với VÐV của nước chủ nhà đều bị xử thua. Nguyễn Thị Cẩm Nhi (hạng 60-65 kg nữ), Nguyễn Thái Linh (hạng 55-60 kg nam, và Trần Thị Thêm (hạng 50-55 kg nữ) đều chỉ giành được HCB. Như vậy, kết thúc nội dung thi đấu đối kháng môn pen-cát si-lát, ngoại trừ Việt Nam giành được hai HCV, đoàn chủ nhà In-đô-nê-xi-a đã giành toàn bộ số HCV còn lại.

* Bởi sự thiên vị của các trọng tài, đội tuyển In-đô-nê-xi-a cũng giành toàn bộ số HCV ở nội dung thi quyền và đối luyện (sáu HCV) pen-cát si-lát. Trước bối cảnh đó, việc đội tuyển nữ Việt Nam giành HCB trong bài thi quyền diễn ra hôm qua là điều dễ hiểu. Chung cuộc, đoàn In-đô-nê-xi-a đã giành đến 14 trong số 16 HCV môn pen-cát si-lát, nhiều hơn cả tổng số HCV mà ba đoàn Việt Nam, Ma-lai-xi-a và Phi-li-pin giành được sau ngày thi đấu 29-8 (12 HCV). Ðội tuyển pen-cát si-lát Việt Nam giành tổng cộng hai HCV, bảy HCB và ba HCÐ.

* Ở môn điền kinh, thi đấu chung kết chạy 200m nữ, VÐV Quách Thị Lan đạt thành tích 23 giây 77 và chỉ xếp hạng 8/8; nhà vô địch SEA Games ba lần liên tiếp Dương Văn Thái không qua được vòng đấu loại nội dung 1.500m nam (3 phút 54 giây 50), VÐV Dương Thị Việt Anh nhảy cao đạt 1,8m xếp đồng hạng tư.

Thi đấu tứ kết nội dung bóng chuyền nữ, đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Thái-lan 0-3. Thi đấu môn giu-đô, các VÐV Hoàng Thị Tình (hạng dưới 48 kg nữ), Phan Vũ Nam (hạng dưới 66 kg nam), Nguyễn Thị Thanh Thủy (hạng dưới 52 kg) đều bị loại ngay vòng đấu đầu.

* Chiều qua, đội tuyển bóng đá Ô-lim-pích Việt Nam thi đấu trận bán kết và thua đội tuyển Ô-lim-pích Hàn Quốc 1-3.

Vào trận với quyết tâm cao, đáng tiếc đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam bị thua ngay ở phút thứ bảy. Phút thứ 28, sau khoảng thời gian chống đỡ vất vả, đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam nhận tiếp bàn thua thứ hai. Ðến phút thứ 54, đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam thua bàn thứ ba cũng từ một pha phối hợp trung lộ của các cầu thủ Hàn Quốc. Bị dẫn trước ba bàn, đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam đã rất nỗ lực và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 sau cú sút phạt từ cự ly khoảng 20 m của Minh Vương ở phút thứ 70.

Thua cách biệt hai bàn, đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam sẽ có trận tranh Huy chương đồng vào chiều 1-9 tới.

* Tại trận bán kết bóng đá ASIAD 2018 thứ hai tối qua (29-8), cả hai đội Ô-lim-pích Nhật Bản và Các tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) đều thi đấu thận trọng trong khoảng thời gian đầu và chỉ tăng tốc ở nửa cuối hiệp một. Phải đến phút thứ 78, tận dụng sai lầm của các hậu vệ UAE, cầu thủ U-ê-đa nhận đường chuyền của đồng đội và dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng duy nhất cho đội Ô-lim-pích Nhật Bản.

Với kết quả hai trận bán kết, đội Ô-lim-pích Nhật Bản sẽ gặp đội Ô-lim-pích Hàn Quốc ở chung kết, đội Ô-lim-pích UAE sẽ gặp Ô-lim-pích Việt Nam trong trận tranh Huy chương đồng vào chiều 1-9 tới.

Theo Nhân Dân

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục