Tuyển nam, nữ cờ vua Việt Nam đang chơi với phong độ tốt, giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Olympiad cờ vua (giải cờ vua đồng đội thế giới) diễn ra ở Thành phố Batumi (Georgia).


Các nữ tuyển thủ cờ vua Việt Nam tranh tài ở Olympiad cờ vua tại Georgia

Ở lượt đấu thứ 3 diễn ra tối 26.9, tuyển nam Việt Nam (hạt giống 27) giành chiến thắng 3,5-0,5 trước Bangladesh (hạng giống 64).

Đó là trận đấu mà đội trưởng Đào Thiên Hải được nghỉ ngơi, nhường chổ cho các đàn em Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Anh Khôi. Với elo cao hơn, Quang Liêm, Trường Sơn, Tuấn Minh cùng giành chiến thắng. Kỳ thủ 16 tuổi Nguyễn Anh Khôi (elo 2.463) cầm hòa Enamul Hossain (elo 2.452) ở bàn số 4, khép lại chiến thắng áp đảo cho tuyển cờ vua Việt Nam ở đồng đội nam.

 

Sau 3 ván, tuyển nam Việt Nam đạt 24 điểm, tạm xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng. Khó khăn lớn chờ đón Lê Quang Liêm cùng các đồng đội bởi phải chạm trán với tuyển Pháp (hạt giống số 7) ở lượt đấu thứ 4.  

Ở đồng đội nữ, Việt Nam (hạt giống 19) vượt qua Lithuania (hạt giống 34) với điểm số 3,5-0,5. Võ Thị Kim Phụng (elo 2.368) cầm hòa Cornette Deimante (elo 2.462) ở bàn số 1. 3 bàn còn lại, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm cùng kỳ thủ 15 tuổi Bạch Ngọc Thùy Dương đều giành chiến thắng.

Sau 3 ván đấu, tuyển nữ Việt Nam tạm xếp hạng 8 trên bảng tổng sắp với 22 điểm. Đối thủ của các nữ kỳ thủ Việt Nam ở vòng 4 là đội chủ nhà Georgia 1 vốn là hạt giống số 4 ở đồng đội nữ.

 

Olympiad cờ vua thi đấu theo thể thức 11 vòng xếp hạng theo hệ Thụy Sĩ. Thể thức này khá hay khi các đội không gặp nhau 2 lần và các cặp đấu được hình thành giữa các đội cùng nhóm điểm hoặc sự chênh lệch điểm số thấp nhất. Khi đó các đội muốn có thành tích cao sẽ phải đạt phong độ cao, vượt qua được những đối thủ mạnh còn lại.

 

              TheoThanhnien

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục