Đúng 20h00 giờ UAE ngày 27/9 (23h00 giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá châu Á chính thức bấm nút kích hoạt đồng hồ đếm ngược 100 ngày tới vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Á - Asian Cup 2019.


Đại diện Ban Tổ chức Asian Cup 2019 tại buổi lễ. Ảnh: AFC

Tham dự sự kiện đáng chú ý này của bóng đá châu Á lãnh đạo cấp cao Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đại diện Ban Tổ chức nước chủ nhà Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng đại diện của 24 đội tuyển góp mặt tại vòng chung kết diễn ra từ ngày 5/1/2019.
   

Tổng Thư ký AFC, ông Dato’ Winsor John nhấn mạnh đây là sự đánh dấu khoảnh khắc lịch sử trong hành trình của Asian Cup, giải đấu lớn nhất trong lịch sử bóng đá châu Á từ trước đến nay khi số đội tuyển quốc gia tham dự mở rộng từ 16 lên 24 đội.

Nhân dịp này, AFC đã  tổ chức hội thảo để cung cấp tất cả các thông tin, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2019.

AFC cho biết nước chủ nhà UAE đã nỗ lực trong việc bảo đảm tổ chức thành công  tổng cộng 51 trận đấu của Asian Cup 2019.

Theo đó, sẽ có 8 sân vận động đạt tiêu chuẩn quốc tế được lựa chọn để phục vụ cho 24 đội tuyển thi đấu, trong đó có 3 sân vận động thuộc thủ đô Abu Dhabi, 2 sân vận động tại thành phố Dubai, 2 sân vận động tại thành phố Al Ain và 1 sân vận động tại thành phố Sharjah.

Tham gia Asian Cup 2019 có 24 đội tuyển quốc gia châu Á, được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Ở vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt (3 trận) tính điểm xếp hạng. Đội nhất, nhì mỗi bảng (12 đội) và 4 đội thứ 3 xuất sắc nhất sẽ vào vòng 16 đội.

6 bảng đấu tại vòng chung kết Asian Cup 2019

Tại Asian Cup 2019, Đội tuyển Việt Nam cùng bảng D với các đội Iran, Iraq và Yemen.

Theo lịch thi đấu đã được công bố, tại vòng bảng, ngày 8/1, Đội tuyển Việt Nam gặp Iraq, sau đó, gặp Iran ngày 12/1/2019. Trận cuối cùng vòng bảng, các học trò của HLV Park Hang-seo gặp Yemen vào ngày 16/1/2019.

 

                                Theo BaoChinhphu

Các tin khác


Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, Dortmund thất bại trước Atletico Madrid

Hàng thủ chơi tệ hại đã khiến Borussia Dortmund để thua sít sao Atletico Madrid với tỷ số 1-2 ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 11/4 (giờ Việt Nam)

Mùa giải V.League 1 - 2024/25 sẽ khai mạc vào tháng 9

Ngày 10/4, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Hội nghị triển khai công tác tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2024/25 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF tổ chức với sự tham gia của 24/25 câu lạc bộ chuyên nghiệp đã đi đến thống nhất phương án khai mạc mùa giải V.League 1 - 2024/25 vào tháng 9 năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục