Được chơi trên sân nhà Anfield nhưng HLV Jurgen Klopp bất ngờ yêu cầu các học trò chơi phòng ngự chặt, qua đó hướng đến việc không thua Man City.



Những tưởng trận đấu giữa Liverpool và Man City sẽ rất hấp dẫn sau những gì 2 đội thể hiện từ đầu mùa thì ngược lại, cả 2 bên đều thi đấu rất thận trọng và đặt mục tiêu KHÔNG THUA lên trước tiên. Đặc biệt là Liverpool của Jurgen Klopp. Cho dù có lợi thế sân nhà nhưng đội bóng áo đỏ gần như "đổ bê tông" ngay từ đầu trận và cố gắng chờ đợi sai lầm của đối thủ. Đáng tiếc, cách đá này chỉ giúp Liverpool giành được 1 điểm và họ suýt phải trả giá đắt ở cuối trận nếu Mahrez không sút 11m lên trời.

Cần biết rằng ở 2 trận đấu tiếp đón Man City mùa trước, Liverpool đều thi đấu bùng nổ. Ở Premier League, họ hạ gục đội bóng của Pep Guardiola với tỉ số 4-3. Đến Champions League, The Reds đại thắng 3-0 và qua đó mở đường vào đến trận chung kết. Điểm chung trong 2 trận đấu này là Liverpool luôn tấn công rực lửa ngay sau tiếng còi khai cuộc và thực hiện các đòn đánh phủ đầu khiến Man City không kịp trở tay.

Chính vì thế, ngay cả người hâm mộ Liverpool cũng không thể hiểu tại sao Jurgen Klopp lại toan tính giống như Mourinho. Về lý thuyết, The Reds đáng lẽ chỉ nên chơi theo cách tương tự khi phải làm khách ở Etihad. Sự thực dụng của Liverpool khiến Man City cũng không thể tạo ra đột biến như thường lệ. Trong suốt hiệp 1, họ chỉ có đúng... 1 pha dứt điểm và không trúng đích. Trong khi đó, The Reds cũng chỉ có 2 lần dứt điểm vô hại.


Sau hiệp đầu tiên tẻ nhạt, nhiều người tin răng 2 HLV sẽ xua quân quyết phân định thăng thua trong 45 phút cuối cùng. Tuy vậy, mọi chuyện không thay đổi. Liverpool giữ thế trận giằng co khiến Man City rơi vào bế tắc hoàn toàn.

Đến giữa hiệp 2, Liverpool và Man City cùng thay người. Bên phía Liverpool, Klopp tung Sturridge vào thay Firmino với hy vọng tiền đạo này sẽ có thêm 1 cú sút xa để đời giống như trước Chelsea. Trong khi đó, Pep Guardiola lần lượt tungGabriel Jesus và Sane vào thay Aguero và Sterling trong nỗ lực xuyên phá hàng thủ dày đặc của đội chủ nhà.

Sự thay đổi của Pep tạo ra hiệu ứng khá tích cực. Chỉ chưa đầy 10 phút sau khi vào sân, Sane đã có pha đi bóng tốc độ khiến Van Dijk phải phạm lỗi trong vòng cấm địa, mang về quả phạt đền quý như vàng cho Man City. Thế nhưng, kịch tính tiếp tục đến ngay sau đó khi Mahrez sút 11m... lên trời. Lúc này, đến lượt người Man City tự hỏi tại sao Pep lại trao quyền đá 11m cho Mahrez khi ngôi sao người Algeria đã sút hỏng 3/5 quả gần nhất.

Bỏ lỡ cơ hội vàng để vượt lên, Man City chỉ có thể tự trách mình bởi lẽ thời gian còn lại sau đó là quá ít để họ tạo ra đột biến khác, đặc biệt khi Liverpool trở nên thận trọng hơn nữa. Tỉ số hòa 0-0 được giữ đến hết trận và có lẽ mang đến sự hài lòng cho cả 2 đội sau những gì đã diễn ra.


Theo Bongdaso.com

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục