Từng là đồng đội và chỉ trở thành thầy của các trò Bùi Thị Thu Thảo, Vũ Thị Mến... được ít năm nay, mối quan hệ giữa huấn luyện viên tổ nhảy của đội tuyển điền kinh quốc gia Nguyễn Mạnh Hiếu với các trò luôn khăng khít. Dù có cả những thuận lợi và không ít khó khăn, song họ sẵn sàng vượt qua để nhắm đến mục tiêu thi đấu thành công tại SEA Games 30-2019 và đạt chuẩn tham dự Olympic năm 2020.
Không phải ngẫu nhiên trong danh sách đề cử huấn luyện viên xuất sắc
năm 2018 có tên huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hiếu. Dưới sự dẫn dắt của vị huấn
luyện viên trẻ này, trò Bùi Thị Thu Thảo đã giành 2 Huy chương vàng danh giá ở
đấu trường châu lục, lần lượt ở Giải vô địch trẻ châu Á và ASIAD 18-2018 nội
dung nhảy xa nữ, còn trò Vũ Thị Mến giành 1 Huy chương đồng nội dung nhảy ba bước
nữ tại ASIAD 18. Đó thực sự là những kết quả thi đấu làm nức lòng người hâm mộ
môn thể thao nữ hoàng - biểu trưng rõ nhất cho tinh thần thể thao Olympic nhanh
hơn, cao hơn, mạnh hơn. Đáng chú ý, thành tích của tổ nhảy cho thấy sự tăng tiến
về thành tích và ổn định về phong độ của vận động viên theo đúng giáo án huấn
luyện đề ra. Trước đó 1 năm, tại SEA Games 29 năm 2017, tổ nhảy cũng đã góp 3
Huy chương vàng trong tổng số 4 nội dung thi đấu nhảy (nhảy xa, nhảy 3 bước
nam, nữ) ở đấu trường khu vực, góp phần đưa điền kinh Việt Nam lên ngôi vị số 1
Đông Nam Á.
|
Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hiếu, trò Bùi Thị Thu Thảo (ngoài
cùng, bên trái) cùng các vận động viên đội tuyển điền kinh quốc gia. Ảnh: Thu
Minh
|
Trẻ trung, khiêm tốn và giản dị, Nguyễn Mạnh Hiếu tạo cảm giác thoải mái cho bất
cứ ai mới gặp. Thầy Hiếu cười hiền vậy nhưng lại rất có uy. Còn nhớ trước thềm
ASIAD 18, khi phóng viên ngỏ ý phỏng vấn vận động viên Bùi Thị Thu Thảo sau giờ
tập, cô gái Ba Vì nổi tiếng nhắc nhỏ: "Chị hỏi ý kiến thầy em chưa? Chỉ
khi thầy đồng ý thì em mới gặp gỡ báo chí". Có thể cảm nhận rõ sự tôn trọng
và tình cảm yêu quý các trò trong tổ nhảy dành cho người thầy chỉ cách nay vài
năm từng là đồng đội của họ.
"Làm thầy của những trò trước vốn là đồng đội, cùng lứa với nhau - có khó
không?". Trả lời câu hỏi này của phóng viên Báo Hànộimới, huấn luyện viên
Nguyễn Mạnh Hiếu chia sẻ: "Có cái khó, nhưng cũng có thuận lợi. Tôi hiểu
rõ con người, gia đình, ngay cả những chuyện riêng mà bình thường các em rất
khó bộc bạch với huấn luyện viên. Tôi là thầy, nhưng cũng là bạn, nên có vấn đề
gì các em cũng chia sẻ để thầy trò cùng tìm giải pháp tháo gỡ. Cả thầy và trò đều
chung niềm đam mê thể thao, đều đã trải qua quá trình khổ luyện nên biết thông
cảm, động viên nhau nhiều hơn và vai trò của tôi là phải tìm mọi giải pháp hỗ
trợ các em nâng cao chỉ số thành tích chuyên môn trong tập luyện và thi đấu".
Khi còn làm vận động viên, Nguyễn Mạnh Hiếu từng giành huy chương nội dung nhảy
3 bước ở Giải Điền kinh trẻ vô địch châu Á. Sau khi huấn luyện viên Nguyễn Trọng
Hổ - thầy của cả Hiếu và Thảo chuyển sang công tác quản lý vào năm 2014, Nguyễn
Mạnh Hiếu chính thức tiếp nối nhiệm vụ huấn luyện được thầy Hổ chuyển giao ở tổ
nhảy đội tuyển điền kinh quốc gia.
Theo đuổi nghiệp huấn luyện viên, Nguyễn Mạnh Hiếu phải tranh thủ từng chút thời
gian quý giá dành cho gia đình của mình. Quanh năm làm việc tại Trung tâm Huấn
luyện thể thao quốc gia Hà Nội, gắn bó với các trò trên các đường chạy, khu tập
thể lực và các hố nhảy mỗi ngày, Nguyễn Mạnh Hiếu may mắn có được sự hậu thuẫn
vững chắc từ gia đình làm điểm tựa cho anh hoàn thành nhiệm vụ.
Mừng vì có một tập thể gắn kết, thầy trò đồng lòng, nhưng vị huấn luyện viên trẻ
vẫn thoáng chút băn khoăn: "Vấn đề lớn nhất của chúng ta hiện nay là lực
lượng được gọi lên tuyển quốc gia còn "mỏng" quá. Với riêng điền kinh,
ngoại trừ nội dung chạy tiếp sức, còn lại hầu hết chỉ có 2 vận động viên cho mỗi
nội dung thi đấu. Trong khi đó, thông thường mỗi nội dung thế mạnh cần có tối
thiểu từ 4 đến 5 vận động viên mới bảo đảm sự ổn định và thuận lợi trong tuyển
chọn và thi đấu".
Trăn trở còn nhiều, nhưng sau thành công tại ASIAD 18, Nguyễn Mạnh Hiếu cùng những
học trò của mình lại gạt mọi khó khăn, chung sức bước vào chu kỳ huấn luyện mới,
nhắm đến mục tiêu thi đấu thành công tại SEA Games 30-2019 và đạt chuẩn tham dự
Olympic năm 2020.
TheoHanoimoi
Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.
Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.
Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.
Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.