Theo bảng xếp hạng tháng 10/2018 vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố ngày 25/10, với 1.732 điểm, đương kim vô địch thế giới Pháp đã để tuột ngôi vị số 1 thế giới vào tay "Quỷ đỏ" Bỉ (1.733 điểm).


Pháp mất ngôi số 1 thế giới. (Nguồn: Getty Images)

Trước đó, tại bảng xếp hạng tháng 9, cả hai cùng chia sẻ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này với cùng 1.729 điểm.

Brazil với những chiến thắng dễ trong các trận giao hữu trong tháng qua đã tích lũy được 1.699 điểm, để giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA. Đương kim Á quân thế giới Croatia vẫn đứng ở vị trí thứ tư với 1.635 điểm.

Trong khi đó, đội tuyển Anh đã tăng 1 bậc, để lọt vào top 5 đội bóng mạnh nhất thế giới - thành tích tốt nhất của "Tam sư" kể từ năm 2011.

Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate đang có 1.619 điểm hơn đội đứng sau Uruguay 2 điểm. Trong lịch sử, đội tuyển Anh từng giành vị trí cao nhất là xếp hạng 3 thế giới vào năm 2006. 

Nhìn chung top 10 thế giới của bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2018 không có nhiều biến động so với tháng trước. Các vị trí thứ 7, 8, 9 và 10 vẫn lần lượt thuộc về Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Đan Mạch.

Ngoài top 10, tuyển Đức đã từ vị trí 14 tụt 2 bậc xuống 12 sau những trận đấu bết bát tại Nations League và giao hữu.

Ở khu vực châu Á, Iran (hạng 30 thế giới) đang dẫn đầu với 1.478 điểm, trong khi các vị trí tiếp theo lần lượt là Australia (1.432 điểm), Nhật Bản (1.409 điểm), Hàn Quốc (1.401 điểm) và Saudi Arabia (1.334 điểm) - cả 4 đội đều thăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA, nhờ những trận đấu giao hữu với kết quả có lợi. 

Với 1.220 điểm, đội tuyển Việt Nam giữ nguyên hạng 102 thế giới, đứng thứ 17 châu lục và vẫn là đội có thứ hạng cao nhất của khu vực Đông Nam Á. 

Bóng đá Philippines xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á và hạng 116 thế giới, rớt 2 bậc so với tháng trước. Thái Lan xếp hạng 121 thế giới, tăng 1 bậc so với tháng trước nhưng vẫn đứng thứ 3 khu vực./.

 

                 TheoVietnamplus

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục