(HBĐT) -Ngày 26/10, huyện Cao Phong đã tổ chức giải Việt truyền thống huyện Cao Phong năm 2018. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND và các ban, ngành, đoàn thể huyện.


Các vận động viên viên trên đường đua nội dung nam chính, nam trẻ.

Tham gia giải có gần 120 vận động viên của 23 đoàn đến từ các xã, thị trấn và các trường TH&THCS, THPT, PTDT Nội trú trên địa bàn huyện, trong đó có 68 vận động viên nam và 47 vận động viên nữ. Các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung: nam chính 7km; nam trẻ, nữ chính 5km; nữ trẻ 3km.


Lãnh đạo UBND huyện Trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao nội dung nữ chính.

Kết thúc, BTC đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải 3 và 16 giải khuyến khích cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung, trong đó các giải nhất thuộc về vận động viên Bùi Văn Hiệu xã Tân Phong (nam chính 7km), Bùi Thị Minh – xã Đông Phong (nữ chính 5km), Bùi Thị Nghĩa – THCS Nam Phong (nữ trẻ 3km), Nguyễn Việt Hùng – THCS thị trấn (nam trẻ 5km). Về giải đội, đội nam chính, nhất: trường THPT Thạch Yên, nhì: xã Xuân Phong; đội nữ chính, nhất: xã Đông Phong, nhì: xã Tân Phong, ba: Trường THPT Thạch Yên; đội nam trẻ, nhất: Trường PTDTNT Cao Phong, nhì: trường THCS thị trấn, ba: trường THCS Bắc Phong; đội nữ trẻ, nhất: Trường PTDTNT Cao Phong, nhì: xã Yên Lập, ba: trường THCS Bắc Phong.

                                                                    Hồng Ngọc


 


 


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục